Đức thông tin về việc Đại sứ tại Trung Quốc qua đời

Theo Quang Dũng (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 7/9 cho biết, có rất ít chỉ dẫn cho thấy cái chết bất ngờ của Đại sứ Đức tại Trung Quốc, Jan Hecker có liên hệ đến việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của ông trong vai trò Đại sứ.
Phát biểu với hãng thông tấn Đức DPA ngày 6/9, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, dựa vào hoàn cảnh dẫn đến cái chết của Đại sứ Đức tại Trung Quốc, ông Jan Hecker, phía Đức không thấy có chỉ dẫn nào cho thấy việc ông Jan Hecker qua đời có bất cứ liên hệ nào đến vai trò của ông là Đại sứ của Đức tại Trung Quốc.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. Ảnh: ChinaDaily
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. Ảnh: ChinaDaily
Ngoại trưởng Đức cũng bày tỏ sự đau buồn và choáng váng trước sự ra đi đột ngột của ông Jan Hecker, cho rằng Bộ Ngoại giao Đức đã mất đi một đồng nghiệp xuất sắc. Tuy nhiên, ông Heiko Maas không cung cấp thông tin gì thêm mà chỉ thông báo người số 2 của Đại sứ quán Đức tại Trung Quốc là ông Frank Ruckert sẽ tạm thời đảm nhận nhiệm vụ thay ông Hecker.

Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel cũng đã lên tiếng bày tỏ tiếc thương ông Jan Hecker, đồng thời cho biết bà trân trọng những công việc đã cùng thực hiện với ông Hecker và hạnh phúc vì đã gắn bó với ông trong suốt nhiều năm.

Trước khi nhận cương vị Đại sứ Đức tại Trung Quốc, ông Jan Hecker là một trong những cố vấn thân cận nhất của bà Angela Merkel về chính sách đối ngoại và an ninh. Ông Hecker được xem là người tổ chức thực hiện thành công chính sách tị nạn của nước Đức năm 2015, khi bà Angela Merkel cho mở cửa biên giới Đức để đón hàng triệu người tị nạn từ Syria và Trung Đông.

Trong cuộc họp Thượng đỉnh G7 hồi đầu tháng 6/2021 tại Anh, ông Hecker cũng là một trong số ít các nhân vật thân cận nhất xuất hiện cùng bà Merkel trong các phiên hội đàm với các nguyên thủ G7. Trong nhiều năm, ông Hecker từng đứng đầu Vụ chính sách đối ngoại, an ninh và phát triển của Văn phòng Thủ tướng Đức.

Việc ông Jan Hecker được chỉ định làm Đại sứ Đức tại Trung Quốc cách đây không lâu cũng được xem là động thái nhằm duy trì mối quan hệ chiến lược giữa Đức và Trung Quốc trong bối cảnh bà Angela Merkel sắp rời chính trường vào cuối năm nay./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.