Quốc tế

Đức và Ukraine bắt tay sản xuất drone tầm xa 1.500 km

Mỹ Nga 12/05/2026 14:12

Trong chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo, Berlin và Kiev đang mở rộng hợp tác sản xuất các loại drone hiện đại có tầm bắn lên tới 1.500 km nhằm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược dài hạn.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: DPA
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: DPA

Theo RT, trong khuôn khổ chuyến thăm không báo trước tới Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định, nước này và Ukraine đang tích cực thúc đẩy việc mở rộng năng lực sản xuất chung các thiết bị bay không người lái (UAV/drone).

Theo ông Pistorius, trọng tâm của sự hợp tác này nằm ở các dự án đã được kiểm chứng giữa doanh nghiệp hai nước. "Chúng tôi đặc biệt chú trọng vào việc phát triển và sản xuất chung các loại drone có tầm hoạt động đa dạng, từ dưới 100 km cho đến mức 1.500 km", hãng tin Interfax-Ukraine dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Pistorius cũng tiết lộ kế hoạch gia nhập Brave1 – nền tảng công nghệ quân sự của Ukraine. Thông qua nền tảng này, các nhà phát triển sở hữu sản phẩm triển vọng sẽ nhận được hỗ trợ tài chính, để đưa những đổi mới sáng tạo ứng dụng trực tiếp và kiểm chứng hiệu quả trên chiến trường ngay từ giai đoạn đầu.

Kế hoạch sản xuất drone tầm xa là bước tiếp nối của hàng loạt thỏa thuận quốc phòng quan trọng được ký kết hồi giữa tháng 4, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Berlin. Tại thời điểm đó, hai bên đã thống nhất sản xuất chung 5.000 drone tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Đức cũng cam kết tài trợ hợp đồng cung cấp hàng trăm tên lửa Patriot và 36 hệ thống phòng không IRIS-T cho quân đội Ukraine. Ông Pistorius nhấn mạnh rằng, Berlin đã chuyển dịch từ "hỗ trợ tình huống", sang xây dựng một "đối tác chiến lược dài hạn và có cấu trúc". Theo ông, điều này không chỉ có lợi cho an ninh của cả hai nước, mà còn thúc đẩy nền kinh tế và công nghiệp phát triển.

Bên cạnh drone, các tập đoàn quốc phòng Đức cũng đang hiện diện mạnh mẽ tại Ukraine. Rheinmetal đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất đạn dược. Dự kiến mở cơ sở bảo dưỡng và sản xuất thiết giáp với công suất lên tới 400 xe tăng mỗi năm.

Theo hãng tin Reuters, Đức hiện là nhà tài trợ quân sự lớn nhất của Ukraine tại châu Âu. Ước tính từ năm 2022, Berlin đã chi khoảng 55 tỷ Euro và dự kiến chi thêm 11,5 tỷ Euro trong ngân sách năm nay cho Ukraine.

Tuy nhiên, các chuyên gia Nga nhìn nhận động thái này là một bước đi làm trầm trọng thêm cuộc xung đột. Dmitry Ezhov, Phó giáo sư tại Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Nga, nhận định rằng kế hoạch sản xuất drone tầm xa của Berlin sẽ không giúp ích cho việc giải quyết khủng hoảng. Trả lời phỏng vấn RT, ông cho biết: "Lập trường này của Đức đang tác động tiêu cực đến triển vọng đàm phán, khi mà các bên liên tục nâng cao mức đặt cược mỗi ngày".

Đồng quan điểm, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Dự báo (RUDN) Evgeny Semibratov cho rằng, Tây Âu và đặc biệt là Đức đang đặt cược vào việc kéo dài đối đầu. Chuyên gia này lưu ý thêm rằng, việc EU bác bỏ vai trò trung gian của cựu Thủ tướng Gerhard Schröder – người được xem là phù hợp để khôi phục quan hệ song phương, cho thấy phương Tây dường như chưa có ý định thực hiện mục tiêu hòa hoãn thực sự.

Nguồn RT
Copy Link
0 0 0
x
Đức và Ukraine bắt tay sản xuất drone tầm xa 1.500 km
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO