Đức xem xét thắt chặt sử dụng súng sau vụ Munich

(Baonghean.vn) - Các quan chức cấp cao Đức ngày 24/7 cho biết sẽ xem xét thắt chặt đạo luật sử dụng súng vốn được cho là nghiêm ngặt tại Đức sau vụ xả súng kinh hoàng diễn ra tại Munich khiến 9 người thiệt mạng tối ngày 22/7.

Các nhà chức trách Đức cho biết sẽ thắt chặt đạo luật sử dụng súng tại Đức. Ảnh: Reuters
Các nhà chức trách Đức cho biết sẽ thắt chặt đạo luật sử dụng súng tại Đức. Ảnh: Reuters

Phó thủ tướng Đức - Sigmar Gabriel cho biết "Kiểm soát súng là một vấn đề quan trọng. Nước Đức sẽ tiếp tục làm tất cả có thể để hạn chế và kiểm soát chặt chẽ quyền sử dụng súng."

Vũ khí mà Ali Sonboly, hung thủ thực hiện vụ xả súng, sử dụng trong vụ tấn công là loại súng ngắn Glock 17 bán tự động mà hắn giao dịch trên một trang web đen.

Phát ngôn viên của chính phủ Đức - Stephan Mayer cho biết "Rõ ràng chúng ta cần có 1 cuộc thảo luận trong tương lai gần về các đạo luật kiểm soát súng hiện tại."

"Ưu tiên lớn nhất của chúng ta lúc này là ngăn chặn hoạt động buôn bán vũ khí bất hợp pháp vì nó sẽ làm suy giảm tình trạng tội phạm và khủng bố," ông Mayer cho biết thêm.

Bộ trưởng Nội vụ Đức - Thomas de Maiziere, trả lời trên tờ Bild ngày 24/7, cho biết ông đã có kế hoạch rà soát các đạo luật về súng đạn tại Đức và sẽ đưa ra đề xuất cải tiến nếu cần thiết.

Ông Mayer và Maiziere cũng cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang đề xuất về một cuộc cải cách, theo đó sẽ thắt chặt quyền kiểm soát súng trong khối và giúp việc truy tìm nguồn gốc của các vũ khí đang được giao dịch trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, để đạo luật cải cách này được chính thức áp dụng cần sự thông qua của các nước thành viên trong khối.

Hiện tại, các nước thành viên trong EU có những tiêu chí khác nhau về việc quy định 1 vũ khí có được cho là vô hại hay không. Chính điều này đã tạo nên một lỗ hổng pháp lý mà các tổ chức tội phạm ở châu Âu có thể khai thác để nhập khẩu vũ khí vào Lục địa già.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.