Duma Quốc gia Nga cảnh báo Ukraine về một mùa đông đầy khó khăn

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Valery Seleznev, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga phụ trách Năng lượng cho biết, một mùa đông đầy khó khăn đang chờ đợi Ukraine.
Đường ống khí của Ukraine. Ảnh: Ria Novosti
Đường ống khí của Ukraine. Ảnh: Ria Novosti

Trả lời phỏng vấn trên kênh RT, khi được hỏi về ý tưởng của đảng Đoàn kết châu Âu của cựu Tổng thống Petro Poroshenko đệ trình Quốc hội Ukraine dự thảo nghị quyết cấm mua nhiên liệu xanh trực tiếp từ Nga, ông Seleznev khẳng định, những phương án như vậy không thể cải thiện đối thoại với Mosvka. 

Theo Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, dường như với quan điểm của Ukraine, đây là một bước đi hoàn toàn hợp lý nhằm củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán hợp đồng vận chuyển khí đốt giữa Mosvka và Kiev.
"Tuy nhiên, Ukraine nên hiểu rằng, đây không phải là cách cải thiện đối thoại, cũng như điều kiện cần và đủ để khôi phục hoàn toàn hợp đồng quá cảnh qua Kiev" - ông Valery Seleznev nói. 
Vị nghị sĩ Duma cho biết thêm, với cách này, giới chính trị gia Ukraine đang cố gắng cho thấy Kiev gặp khó khăn như thế nào trong các cuộc đàm phán với Moskva.
"Những người trực tiếp tham gia vào các cuộc đàm phán hơn ai hết hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của điều này. Mùa đông này, Kiev không dễ dàng vượt qua. Do đó, những tuyên bố tương tự từ phía Kiev có thể giải thích cho các vấn đề của người dân Ukraine trong tương lai" - Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Valery Seleznev nhận định. 

Kiev đã ngừng mua khí đốt của Nga từ tháng 11/2015, và mua ngược lại nguồn nhiên liệu khí đốt từ châu Âu và các cơ sở lưu trữ. Mặc dù, Ukraine nhận thấy chi phí khi mua khí đốt từ châu Âu cao hơn đáng kể so với mua trực tiếp từ Nga.

Moskva đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng khôi phục nguồn cung trực tiếp cho Kiev. Tuy nhiên, về phía Ukraine vẫn không có động thái nào. Hơn thế, đảng Đoàn kết châu Âu của cựu Tổng thống Petro Poroshenko còn cho rằng, việc mua nhiên liệu của Nga là "mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia".

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.