Đụng độ mới giữa quân đội Ấn Độ và quân đội Trung Quốc, chưa thể xác định thương vong

Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo về một cuộc đụng độ mới với quân đội Trung Quốc ở khu vực biên giới Ladakh vào cuối tuần qua, con số thương vong chưa được xác định cụ thể.
Binh sỹ Ấn Độ tuần tra gần Leh, thủ phủ khu vực Ladakh, biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc ngày 24/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Binh sỹ Ấn Độ tuần tra gần Leh, thủ phủ khu vực Ladakh, biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc ngày 24/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tình hình ở Ladakh trở nên trầm trọng hơn bắt đầu từ đầu tháng 5, khi một số xung đột xảy ra giữa quân đội hai nước tại khu vực hồ trên núi cao Pangong Tso. Sau đó, Ấn Độ và Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại ranh giới kiểm soát trên thực tế, thay thế biên giới giữa hai nước ở Ladakh.

Vòng căng thẳng mới bắt đầu sau một cuộc giao tranh giữa quân đội hai nước tại Thung lũng Galvan ở Ladakh vào tối 15/6. Theo chính thức của New Delhi, 20 binh sĩ  Ấn Độ đã thiệt mạng trong vụ việc. Không có thông tin nào được công bố về số người chết và thương vong từ phía Trung Quốc.

“Vào đêm 29-30 tháng 8 năm 2020, lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã vi phạm sự đồng thuận trước đó đạt được trong các cuộc họp quân sự và ngoại giao nhằm giải quyết xung đột đang diễn ra ở Đông Ladakh, và thực hiện các hành động quân sự khiêu khích nhằm thay đổi hiện trạng. Quân đội Ấn Độ đã ngăn cản hoạt động này trên bờ phía Nam của Hồ Pangong Tso, thực hiện các biện pháp để củng cố vị trí của mình và ngăn cản ý định đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi tình hình trên thực địa" - Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố.

Bộ Bộ Quốc phòng Ấn Độ lưu ý rằng một cuộc họp đang được tổ chức ở cấp chỉ huy lữ đoàn tại tiền đồn của Ấn Độ ở khu vực Chushul-Moldo để giải quyết tình hình.

"Quân đội Ấn Độ cam kết duy trì hòa bình và yên tĩnh thông qua đối thoại, nhưng cũng quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình" - tuyên bố viết.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.