Đừng ích thân mà phương hại cộng đồng!

(Baonghean) - Đó là điều mà chúng tôi nghĩ đến, khi đọc bài báo “Dự án giao thông nối đường N5 Khu Kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn - Đô Lương: Chậm vì những điểm vướng cục bộ” trên Báo Nghệ An số ra ngày 7/11/2016.

>>> Tuyến giao thông nối đường N5: Chậm vì những vướng mắc cục bộ

Là những người sinh sống trên đất Nghệ An, càng vui mừng vì tỉnh nhà đang khẩn trương triển khai những dự án trọng điểm được coi là động lực để thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh, của khu vực, chúng tôi lại càng thấy khó hiểu, thậm chí là bất bình, bức xúc, trước việc có 2 hộ dân cố tình chây ỳ, không bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tạo thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng xây dựng đường  N5  nối các trọng điểm kinh tế của tỉnh. 

Cụ thể, trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng cho dự án giao thông nối đường N5 Khu Kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn - Đô Lương, trong khi có đến 227 hộ dân đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án, thì hộ ông Nguyễn Văn Hải và hộ ông Nguyễn Văn Đề, đều ở xóm 6, xã Đại Sơn (Đô Lương), lại cố tình không chịu bàn giao 0,05 km cho chủ đầu tư để giải tỏa. 

Tuyến đường N5 đoạn qua địa bàn xã Đại Sơn - Đô Lương đang bị ách tắc chỉ vì một vài hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.
Tuyến đường N5 đoạn qua địa bàn xã Đại Sơn - Đô Lương đang bị ách tắc do một vài hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Hải có thửa đất số 61, mảnh trích đo số 02 có nguồn gốc khai hoang bị ảnh hưởng 650m2 trước năm 1993, là đất phi nông nghiệp do ông Hải đứng tên, nhưng lại đề nghị được hỗ trợ như đất Nhà nước giao theo Nghị định 64/CP và đề nghị mức hỗ trợ 200 triệu đồng/sào, tổng số tiền ông Hải đề nghị được hỗ trợ là 260 triệu đồng. Đất phi nông nghiệp nhưng lại đưa ra yêu sách phải được hỗ trợ như đất Nhà nước giao theo Nghị định 64/CP. Thật chẳng khác nào lợi dụng nhu cầu giải tỏa để đòi giao “củi”, tính tiền “quế”.

Còn với hộ ông Nguyễn Văn Đề, sau khi hội đồng đền bù đưa ra phương án hỗ trợ 800 triệu đồng cho 200m2, thì hộ ông này đề nghị phải đền bù số tiền là 1 tỷ 304 triệu đồng. Cái lý hộ ông này đưa ra là: Do khó khăn, nên 

khi đi mua thửa đất 200m2 với giá 800 triệu đồng họ đã phải vay tiền lãi suất theo ngày ở chợ Ú, xóm 6, xã Đại Sơn là 800.000 đồng/ngày; mỗi tháng họ phải trả “lãi nóng” đến 24 triệu đồng, trong 21 tháng họ trả đến 504 triệu đồng. Và giờ họ yêu cầu phải hỗ trợ cả tiền gốc lẫn tiền “lãi nóng” (?!). Quả là những lý do nực cười. Bởi theo chúng tôi, đi vay nóng 100% tiền để mua đất với số tiền lãi phải trả hàng ngày là 800.000 đồng, với mức thu nhập của gia đình ông Nguyễn Văn Đề hiện nay, với mức sống và mức thu nhập bình quân theo đầu người trong vùng, liệu ai tin chuyện này là có thật? Đề nghị được hỗ trợ cả tiền gốc mua đất lẫn tiền “lãi nóng” mới chịu bàn giao đất giải phóng mặt bằng, thật đúng là kiểu “thấy bở đào mãi”, “được voi đòi tiên”... Mà lại cứ đòi bằng những căn cứ rất trời hơi đất hỡi!

Thực hiện dự án này, trong khi 227 hộ dân tự giác chấp hành nghiêm túc bàn giao mặt bằng đúng quy định pháp luật, thì chỉ còn 2 hộ dân cố tình dây dưa, chưa chịu bàn giao đất. Vậy phải chăng 2 hộ dân này tự cho mình cái quyền được sống “ngoài vòng pháp luật”? Về lý, đó là điều không thể chấp nhận và cơ quan chức năng cần phải tiến hành các biện pháp để đảm bảo sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Bất cứ người dân bình thường nào cũng thấy rõ rằng 2 hộ dân này đã vì tham tiền, hám lợi mà đưa ra những đề nghị vừa thiếu căn cứ pháp lý, vừa ngô nghê nực cười. Họ chẳng những không tôn trọng pháp luật, không chấp hành phương án hợp tình hợp lý của hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng đưa ra, mà chẳng khác gì tự biến mình thành kẻ “ăn vạ”.

Về phương diện trách nhiệm, tình cảm, họ là những công dân được sinh sống, lao động trên mảnh đất này thì họ không thể thiếu trách nhiệm với sự nghiệp phát triển chung. Chậm bàn giao 0,05km để giải phóng mặt bằng, đồng nghĩa với làm chậm tiến độ thi công chung của tuyến đường, gây thiệt hại lớn về kinh tế, đồng thời gây ảnh hưởng đến uy tín của địa phương trong việc thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoạt động. 

Tuyến đường N5 cơ bản đã hoàn thành
Tuyến đường N5 cơ bản đã hoàn thành.

Được biết, chỉ trong 5 năm qua, trên toàn tỉnh Nghệ An, trong phong trào nhân dân hiến đất làm đường đã có 5.658.749m2 đất (tương đương 1.665,7 tỷ đồng) đã được người dân tự nguyện hiến cho làng xóm, cho cộng đồng, cho xã hội. Họ đã vì ích nước lợi dân mà không mảy may nghĩ đến việc thu về một đồng. Có những hộ như hộ  bà Lang Thị Lá, tại xóm Dương Lễ, xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) đã tự nguyện hiến 5.000m2 đất. Bà Lang Thị Lá là mẹ liệt sỹ Hà Văn Sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vì Tổ quốc bà đã sẵn sàng hy sinh người con của mình, khi nước nhà độc lập, để trẻ em thuận lợi đến trường, người nông dân thuận lợi đi lại việc đồng áng, người người lưu thông thuận lợi, bà đã hiến 5.000m2 đất để làm đường nông thôn mới. Liệu khi nghĩ đến những việc làm này, các hộ ông Nguyễn Văn Đề, Nguyễn Văn Hải cảm thấy thế nào?

Quê hương, đất nước được hòa bình, xã hội ta đang luôn phấn đấu trở nên tốt đẹp, văn minh, là từ hành động hy sinh cống hiến của những người như bà Lang Thị Lá, như những người con của bà, và hàng vạn, hàng triệu những con người, những tấm lòng đang chung sức, chung tay cống hiến, dựng xây quê hương, đất nước. Họ biết gắn lợi ích riêng hài hòa với lợi ích chung, đặt lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc, của quê hương lên trên lợi ích của cá nhân, của gia đình. Như thế, thì đối với việc làm, đòi hỏi của những hộ dân như ông Nguyễn Văn Đề, Nguyễn Văn Hải ở xóm 6, xã Đại Sơn (Đô Lương), phải chăng đang cố đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp của vùng đất cách mạng, phủ nhận những cống hiến chung của nhân dân chỉ vì suy nghĩ hẹp hòi, lợi ích vị kỷ riêng mình. Chắc chắn, nếu tiếp tục cố tình chây ỳ chấp hành phương án hỗ trợ của hội đồng giải phóng mặt bằng  để bàn giao mặt bằng thi công dự án, thì đòi hỏi của 2 hộ dân nói trên không những không được chấp nhận, mà còn bị cộng đồng lên án, đồng thời đứng trước việc các vướng mắc sẽ phải được giải tỏa theo đúng quy định của luật pháp.

Do đó, với tư cách là người dân, chúng tôi nghĩ 2 hộ dân trên cần sớm chấp nhận phương án hỗ trợ của hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng, vì mục tiêu “ích nước lợi dân”, đừng “ích thân phương hại cộng đồng”!

Hiếu Dân (TP. Vinh)

tin mới

Ảnh đại diện Biến đặc sản thành hàng hóa

Biến đặc sản thành hàng hóa

(Baonghean.vn) - Nghệ An nổi tiếng với rất nhiều loại đặc sản ở khắp các vùng, miền. Tuy nhiên, việc biến đặc sản trở thành hàng hóa, góp phần phát triển sinh kế bền vững cho người dân bản địa thì vẫn đang dừng lại ở dạng tiềm năng...
mục đích cuối cùng

Mục đích cuối cùng

(Baonghean) - Suy cho cùng, người ta bán hàng đểu hay đánh thuế kiểu tận thu cũng đều nhắm tới một cái đích duy nhất là túi tiền của người dân.
Phòng thủ

Phòng ngự

(Baonghean.vn) - Phá đi “sự phòng ngự” chính là “vượt qua chính mình”, tự khẳng định mình và thể hiện vai trò, trách nhiệm, lương tâm, tình cảm của mình với Đảng, với Nhân dân.
báo chí điện tử đăng tải liều lượng mặt trái, mặt xấu

Liều lượng!

(Baonghean) - Phải có những hình thức phê bình, kiểm điểm, đánh giá và nhận xét xác đáng đối với những tờ báo, những địa chỉ báo chí điện tử đăng tải liều lượng mặt trái, mặt xấu.
Người tiêu dùng ở huyện Tương Dương hiện đang chỉ được một chọn lựa duy nhất là dùng xăng A95. Ảnh: Hồ Phương

Xăng E5 không lên núi?

(Baonghean.vn) - Ngược huyện núi 30a Tương Dương dịp này, lạ kỳ khi thấy ở các cửa hàng xăng dầu vắng bóng xăng sinh học E5. Chỉ duy nhất xăng A95 được bán với giá ngất ngưởng 20.690 đồng/lít.
Kiềm chế 'nhân tai'

Kiềm chế 'nhân tai'

(Baonghean) - Đợt mưa lũ đang diễn ra đã gần ở mức thảm họa; bởi diện ảnh hưởng rộng lớn từ miền Trung ra tới miền Bắc, thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đau đớn nhất là có gần 100 người chết và mất tích.
Đôi điều về ý thức 'chung tay'

Đôi điều về ý thức 'chung tay'

(Baonghean.vn) - Ở quê, sau bão người dân tự giác dọn dẹp, mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng. Ở phố, có nơi người dân chung tay thì công nhân môi trường bớt mệt, có nơi họ coi đó là việc của người khác.
Đi thảo cầm viên

Đi thảo cầm viên

(Baonghean) - Ngày lễ 2/9 vừa qua, gia đình mình không đi đâu xa mà chỉ loanh quanh trong thành phố. Cứ nghĩ mọi người đi chơi hết nên thành phố sẽ vắng, mọi người quyết định đưa bé Bim đi thảo cầm viên chơi. 
'Góp gió' để thành 'bão'

'Góp gió' để thành 'bão'

(Baonghean) - Nhiều người nói là công cuộc phòng chống tham nhũng của ta chưa khi nào làm mạnh và đạt được kết quả to lớn như thời gian vừa qua, ông thấy thế nào?
Để 'tàu 67' không rỉ

Để 'tàu 67' không rỉ

(Baonghean) - Phải nói ngay rằng: Nghị định 67 của Chính phủ về việc hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép để đánh bắt xa bờ là một chủ trương đúng khi tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp. Vấn đề là trong khi chúng ta không hề thiếu những chuyên gia hàng hải được đào tạo bài bản, nhưng suốt từ ngày có Nghị định 67, chưa hề thấy một chuyên gia nào cảnh báo về việc chuyển từ tàu thuyền đánh cá truyền thống sang tàu vỏ sắt thì sẽ như thế nào?
'Vô tính'

'Vô tính'

(Baonghean) - Trong đội ngũ có không ít người sống kiểu 'mũ ni che tai” phó mặc tất cả. Ai muốn làm gì thì làm, đúng hay sai mặc kệ miễn là không ảnh hưởng đến cá nhân mình. 
'Trích ngang' có quan trọng?

'Trích ngang' có quan trọng?

(Baonghean) - Có một thời quá nặng về “chủ nghĩa lý lịch”, dẫn đến một số địa phương, một số cơ sở… thực hiện “chủ nghĩa lý lịch” một cách máy móc, làm cho không ít người gặp khó khăn, vướng mắc.
Để nông nghiệp tỉnh nhà vượt qua thách thức hội nhập

Để nông nghiệp tỉnh nhà vượt qua thách thức hội nhập

(Baonghean) - Là một địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, dân số đông, phần lớn sống ở nông thôn và còn dựa nhiều vào sản xuất nông nghiệp, những năm qua, sản xuất nông nghiệp của Nghệ An đạt được những tiến bộ cả về sản lượng, năng suất, chất lượng. Tuy vậy, nhìn chung, năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp của Nghệ An chưa cao, chưa có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh còn nhiều hạn chế, thị trường tiêu thụ chưa ổn định, xuất khẩu ra thị trường ngoài nước còn yếu.
Thi nhau… nhận khuyết điểm!

Thi nhau… nhận khuyết điểm!

(Baonghean) - Tránh tình trạng thi đua nhận khuyến điểm, nhưng sau đó là im lặng, các khuyết điểm không những không hạn chế, khắc phục, mà lại có nguy cơ tăng thêm.
Để huyện quê Bác phát triển xứng tầm, bền vững

Để huyện quê Bác phát triển xứng tầm, bền vững

(Baonghean) - Để Nam Đàn phát triển, cần phải thay đổi tư duy, tầm nhìn tạo ra bước đột phá trong phát triển du lịch; cùng đó là cần có cơ chế, thể chế để thay đổi “đẳng cấp” cho Nam Đàn, Tiến sỹ Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh.
Tẩu tán nhân sự

Tẩu tán nhân sự

Trong lịch sử tư pháp của nước ta, có lẽ đây là lần đầu tiên người ta nghe đến cụm từ “tẩu tán nhân sự”.
Hãy vì đại cục

Hãy vì đại cục

(Baonghean) - Đề xuất của Bộ Nội vụ về việc sáp nhập một số sở, ngành trong dự thảo Nghị định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các tỉnh, thành phố đã trở thành tâm điểm của dư luận.
Tội phạm 'chống lưng'

Tội phạm 'chống lưng'

(Baonghean) - Cách đây hơn một tuần, trong hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng chí Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực nội chính đã yêu cầu xử lý nghiêm những hành vi bảo kê, “chống lưng” cho tội phạm. Nhưng qua những sự việc xảy ra gần đây cho thấy, cũng cần xử lý kiên quyết những hành vi “chống lưng” cho sai phạm.
Cần có cơ quan độc lập giám định quỹ BHYT

Cần có cơ quan độc lập giám định quỹ BHYT

(Baonghean) - Giải trình vấn đề thông tuyến khám chữa bệnh BHYT trước Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trong ngày 1/3/2017, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bà Nguyễn Thị Minh đã nêu lên một thực trạng buồn về sự cạnh tranh không lành mạnh của các cơ sở khám chữa bệnh (KCB), nhất là các cơ sở tư nhân như khuyến mãi, thu hút người bệnh bằng quà tặng, chỉ định nhiều dịch vụ kỹ thuật... khiến nhu cầu KCB tăng ảo. 
Phát triển doanh nghiệp gắn với nông nghiệp

Phát triển doanh nghiệp gắn với nông nghiệp

(Baonghean) - Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay doanh nghiệp là cơ sở, là một trong những động lực quyết định tốc độ và chất lượng của phát triển. Nguyên lý này càng có ý nghĩa đối với tỉnh Nghệ An, hay nói cách khác, phát triển doanh nghiệp gắn với kinh tế nông nghiệp, nông thôn là sự lựa chọn cần thiết trong chiến lược phát triển của Nghệ An.