Dùng mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Báo chí cần chủ động vào cuộc, kiên cường đấu tranh với các nội dung xấu, độc, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động,... đặc biệt là trên không gian mạng.

Sáng 6/10, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số” dành cho Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Các đồng chí: Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Đức Kiên - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Thái Sơn - Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng các đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

bna_toàn cảnh.JPG
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Phát biểu đề dẫn hội nghị, đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, báo chí đã tạo được một khí thế sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

bna_chủ trìii.jpg
Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: P.V

Thực tiễn cho thấy, trong khi báo chí Trung ương với thế mạnh về nền tảng lý luận, tích cực thông tin sâu sắc mảng nội dung nghiên cứu chính trị; phân tích, khẳng định tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thì báo chí địa phương với đặc trưng về văn hóa vùng, miền lại có những phương pháp, cách làm riêng trong đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng chống phá, thù địch, nhất là đối với các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

bna_báo CAND.JPG
Thượng tá Phan Đăng Trường - Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện các tuyến bài hay, thu hút người đọc. Ảnh: Ngân Hạnh

Trong phiên thảo luận, đại diện một số địa phương, cơ quan báo chí đã phân tích vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn trên các vấn đề: Xây dựng chuyên mục và tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức mảng bài viết "chống diễn biến hòa bình"; phương pháp để thực hiện bài viết hay, thu hút người đọc; cơ chế thông tin, bảo vệ người phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng,...

BNA_nguyễn tri thức.JPG
Đồng chí Nguyễn Tri Thức - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Chuyên đề và Chuyên san, Tạp chí Cộng sản chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xây dựng chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" trên Báo Nghệ An điện tử.

Thời gian qua, Báo Nghệ An đã chủ động xây dựng nhiều tuyến bài phổ biến tư tưởng, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; từ đó, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, những quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị.

bna_ngô đức kiên.JPG
Đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Ảnh: Ngân Hạnh
BNA_bna.png
Chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" trên Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Ngân Hạnh

Ngoài ra, hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến trao đổi về những khó khăn, thách thức đối với đội ngũ người làm báo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

bna_đặng thị phương thảo.JPG
Đồng chí Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông nêu một số giải pháp trước tình trạng nhiều người phát ngôn thù địch trên mạng xã hội. Ảnh: Ngân Hạnh

Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam lưu ý rằng, các cơ quan báo chí cần đưa thêm nhiều nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lên mạng xã hội, góp phần lan tỏa thông tin chính thống trên nền tảng số; từ đó, đẩy lùi các thông tin xấu, độc.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Đức Lợi cũng cho rằng, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí cần lưu ý về hiện tượng "nhà báo hai mặt" - những người dù có nhiều bài viết tốt trên các trang báo chính thống, nhưng vẫn có những phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

bna_PCT.JPG
Đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao các kiến nghị tâm huyết của đại biểu, từ đó thấy được sứ mệnh của người làm báo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí nhìn nhận: Với tinh thần trách nhiệm cao trước hội viên, các cấp Hội đã nghiêm túc thảo luận, phân tích các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đấu tranh, nhìn nhận những thiếu sót, từ đó đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.