Dựng "Nhà bảo tồn văn hóa" trong khuôn viên trường mầm non biên giới

(Baonghean.vn) - Nhằm tạo sân chơi lý thú bổ ích cho trẻ, Trường Mầm non Xá Lượng (Tương Dương) triển khai xây dựng mô hình “Nhà bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc” trong khuôn viên các điểm trường.
1.	Ngay từ đầu năm học Trường Mầm non xã Xá Lượng (Tương Dương) đã huy động giáo viên, phụ huynh góp công, tận dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương để xây dựng mô hình “Nhà bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc” trong khuôn viên các điểm trường và nhiều khu vui chơi cho bé. Trong ảnh Mô hình nhà bảo tồn văn hóa ở điểm trường bản Lở. Ảnh Đình Tuân
Ngay từ đầu năm học, Trường Mầm non xã Xá Lượng (Tương Dương) đã huy động giáo viên, phụ huynh góp công, tận dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương để xây dựng mô hình “Nhà bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc” trong khuôn viên các điểm trường và nhiều khu vui chơi cho bé. Trong ảnh: Mô hình nhà bảo tồn văn hóa ở điểm trường bản Lở. Ảnh: Đình Tuân
Trong đó trưng bày trang phục truyền thống, cũng như dụng cụ sinh hoạt hàng ngày như: Bế, ép xôi, hông xôi, ghế - mâm mây… Ảnh: Đình Tuân
Trong đó trưng bày trang phục truyền thống, cũng như dụng cụ sinh hoạt hàng ngày như: Bế, ép xôi, hông xôi, ghế - mâm mây… Ảnh: Đình Tuân
 
2.	Các bé được tham quan trong không gian mang đậm bản sắc văn hóa; tham gia nhiều trò chơi dân gian, lồng ghép dạy các kỹ năng cho trẻ. Ảnh: Đình Tuân
Các bé được trải nghiệm không gian mang đậm bản sắc văn hóa; tham gia nhiều trò chơi dân gian, lồng ghép dạy các kỹ năng cho trẻ. Ảnh: Đình Tuân
 
Đây là những dụng cụ sinh hoạt đều do phụ huynh làm và trao tặng cho nhà trường. Ảnh: Đình Tuân
Đây là những dụng cụ sinh hoạt đều do phụ huynh làm và trao tặng cho nhà trường. Ảnh: Đình Tuân
 
4.	Ngoài mô hình Nhà bảo tồn văn hóa thì các điểm trường thuộc Trường Mầm non Xá Lượng còn làm các khu vui chơi phục vụ trẻ. Những chiếc lốp đã hỏng, hay chiếc quạt không còn sử dụng được nữa và đôi ba miếng gỗ, với bàn tay khéo léo, giáo viên và phụ huynh đã tạo thành những chiếc xe ô tô, xe máy ngộ nghĩnh... Ảnh chụp tại điểm trường bản Na Bè…Ảnh: Đình Tuân
Ngoài mô hình Nhà bảo tồn văn hóa thì các điểm trường thuộc Trường Mầm non Xá Lượng còn làm các khu vui chơi phục vụ trẻ. Những chiếc lốp đã hỏng, hay chiếc quạt không còn sử dụng được nữa và đôi ba miếng gỗ, với bàn tay khéo léo, giáo viên và phụ huynh đã tạo thành những chiếc xe ô tô, xe máy ngộ nghĩnh... Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.