Kinh tế

Đừng quên “chim sẻ”...

Nhật Lân | Thiết kế: Hữu Quân 11/07/2026 15:12

Cùng với phương án thu hút được “đại bàng”, Ban Chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh sẽ nghiên cứu, tham mưu xây dựng thêm cơ chế, chính sách mới cho “chim sẻ”.

dungquenchimse(1).png

Nhật Lân | Thiết kế: Hữu Quân • 11/07/2026

Bạn đồng nghiệp mới đây dẫn bài viết có tiêu đề Đừng chỉ tìm đại bàng, hãy nuôi dưỡng cả đàn chim sẻ (Tạp chí điện tử Nhà quản trị - TheLEADER ngày 6/7/2026) lên facebook cá nhân. Đây là bài viết thông tin về những gợi mở của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đối với tỉnh An Giang, khi ông tham gia Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - Phiên đối thoại tỉnh An Giang.

Ở đó, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan bắt đầu phát biểu của mình một cách đầy hình ảnh: “Mỗi buổi sáng trên cánh rừng U Minh Thượng, khi mặt trời vừa nhô lên, ta nhìn thấy hàng trăm cánh chim bay đi tìm thức ăn. Có những con chim rất lớn. Nhưng phần nhiều là những con chim nhỏ. Điều thú vị là không ai hỏi khu rừng ấy sống nhờ đại bàng hay sống nhờ chim sẻ”.

leminhhoan.png

Và từ những hình ảnh ấy, ông gợi mở ra góc nhìn phát triển kinh tế địa phương rằng, sức sống của một nền kinh tế không chỉ được tạo nên bởi những dự án tỷ USD hay các nhà đầu tư chiến lược. Điều quan trọng không kém là khả năng nuôi dưỡng hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa, các startup, những người đang từng ngày tìm kiếm cơ hội từ chính các nguồn lực sẵn có của địa phương. Như một khu rừng, chỉ bền vững khi mọi mắt xích trong hệ sinh thái cùng tồn tại và phát triển. Nền kinh tế địa phương cũng vậy, chỉ thực sự mạnh khi tạo được không gian cho mọi chủ thể tham gia vào quá trình tạo ra giá trị.

ảnh dược liệu 2
Vùng trồng dược liệu của TH. Ảnh: TH

Theo bạn đồng nghiệp, gợi mở của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan quá hay, để rồi nhận định từ đây sẽ có thêm chính sách giúp cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Đọc bài viết Đừng chỉ tìm “đại bàng”, hãy nuôi dưỡng cả đàn chim sẻ”, tôi bỗng nhớ năm 2022 đã từng được ông Trần Quốc Thành - nguyên Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An trao đổi những điều tương tự. Ngày đó, tôi nhờ ông đánh giá về Công ty CP Dược liệu Pù Mát - đơn vị đang thực hiện mô hình doanh nghiệp bản địa trong hợp tác xã.

Thế rồi, ông Trần Quốc Thành đã nói: “Trong một khu rừng, không chỉ có đại bàng mà có cả chim sẻ. Để phát triển ngành Dược liệu, không chỉ cần đại bàng, mà rất cần chim sẻ. Loại hình doanh nghiệp bản địa như Công ty CP Dược liệu Pù Mát như những chú chim sẻ, rất đáng quý. Vì chỉ có doanh nghiệp bản địa thì mới dễ dàng gắn kết được với dân để tạo dựng được vùng nguyên liệu mà Nhà nước không phải thực hiện thu hồi đất. Tham gia mô hình doanh nghiệp trong hợp tác xã, Công ty CP Dược liệu Pù Mát đóng vai trò dẫn dắt, có trách nhiệm cung ứng giống, nguyên liệu, phân bón, kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho các thành viên là hộ gia đình có quỹ đất, có nhân lực lao động. Dù Công ty CP Dược liệu Pù Mát vẫn chưa qua giai đoạn khởi nghiệp, còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua. Nhưng tôi tin sẽ thành công...”.

Dưới sự kết nối của Hội Nông dân tỉnh, Công ty CP Dược liệu Pù Mát và Công ty CP Nam Dược ký kết thoả thuận thương mại. Ảnh: CSCC
Dưới sự kết nối của Hội Nông dân tỉnh, Công ty CP Dược liệu Pù Mát và Công ty CP Nam Dược ký kết thoả thuận thương mại. Ảnh: CSCC

Từ năm 2022 đến nay đã hơn 4 năm, một thời gian đủ dài để chứng minh nhận định của nguyên Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An Trần Quốc Thành đúng! Công ty CP Dược liệu Pù Mát đã có chỗ đứng vững vàng trên thị trường dược liệu với nhiều sản phẩm liên tục đạt thứ hạng cao trong dàn sao OCOP của Nghệ An.

Mới đây, trong một lần trao đổi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bà Võ Thị Minh Sinh cho tôi biết, ngày 26/6/2026, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 980-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045. Một trong nhiều nhiệm vụ trọng yếu của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy các chủ trương, định hướng phát triển dược liệu. Bao gồm quy hoạch phát triển vùng dược liệu; thu hút đầu tư; tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phát triển ngành dược liệu đồng bộ, bền vững, phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Thấy mừng khi Nghệ An có Ban Chỉ đạo phát triển ngành dược liệu. Vì tỉnh mình sở hữu hơn một triệu ha đất lâm nghiệp và rừng tự nhiên, nhiều nghiên cứu khẳng định là dư địa phát triển ngành dược liệu, nhưng nhiều năm rồi vẫn "loay hoay" chưa rõ hướng đi. Và hy vọng gợi mở của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan sẽ được Ban Chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh quan tâm, nghiên cứu.

Để một ngày không xa, cùng với phương án thu hút được “đại bàng”, Ban Chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh sẽ nghiên cứu, tham mưu xây dựng thêm cơ chế, chính sách mới cho “chim sẻ”. Để tỉnh có thêm nhiều "chim sẻ" phát triển bền vững, giúp được thêm các gia đình vùng nông thôn, miền núi đang nhiều lắm những khó khăn...

Phát triển kinh tế dưới tán rừng
Nghệ An có diện tích lâm nghiệp lớn nhất cả nước với hơn 1 triệu ha rừng, phát triển kinh tế dưới tán rừng góp phần nâng cao đời sống cho bà con miền núi.
0 0 0
Đừng quên “chim sẻ”...
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO