Đừng vì đất mất tình

(Baonghean) - Ông Bùi Hữu Thưởng, trú tại phường Hưng Phúc (TP. Vinh) phản ánh gia đình ông bị lấn chiếm đất. Mặc dù đã có kết luận của UBND thành phố Vinh nhưng đến nay quyền lợi của gia đình vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, qua hồ sơ và hiện trạng cho thấy những đòi hỏi của ông là không có cơ sở...

Trong đơn, ông Thưởng cho biết, năm 1986, ông mua lại của gia đình ông Nguyễn Thành Lâm một mảnh đất có diện tích 250m2. Đến tháng 10/1986, ông tiến hành xây nhà ở. Tháng 11/2003, trong quá trình cải tạo nhà thì ông Thưởng bị gia đình bà Trần Thị Trúc tố cáo lấn sang đất của gia đình bà. Tuy nhiên, ông cho rằng, trên thực tế, bà Trúc mới là người lấn chiếm đất của gia đình ông. Vì bờ tường rào của ông xây nằm trong ranh giới theo biên bản cắm mốc giới năm 1999; hai bên đã ký thừa nhận cột mốc và hàng rào ranh giới vẫn còn đó.
Vụ việc sau đó được tòa đưa ra xét xử và 2 bên thỏa thuận ông Thưởng trả cho bà Trúc 20 triệu đồng để được xây dựng hàng rào theo ranh giới đã được xác lập năm 1999. Tuy nhiên, khi ông Thưởng tiến hành xây hàng rào thì bị ông Ngân (con bà Trúc) ngăn cản. Sự việc tranh chấp chưa giải quyết xong thì năm 2013, gia đình ông Ngân được TP. Vinh cấp bìa đỏ mới và xây nhà mà không thực hiện đầy đủ cam kết theo như bản án của tòa. Ông Thưởng đã nhiều lần gửi đơn lên các cấp nhưng đến nay vẫn không được giải quyết. 
Phần đất (phần có dấu khoang tròn) ông Thưởng cho rằng gia đình ông Ngân đang lấn chiếm của gia đình mình.
Phần đất (phần có dấu khoang tròn) ông Thưởng cho rằng gia đình ông Ngân đang lấn chiếm của gia đình mình.
Lật lại hồ sơ thì thấy rằng, năm 2003, gia đình bà Trúc có đơn kiện ông Thưởng ra tòa án vì cho rằng, căn nhà ông Thưởng xây lấn chiếm đất của gia đình bà. Tại phiên tòa sơ thẩm xác định, gia đình bà Trúc có lấn sang gia đình ông Thưởng 1,3m2. Còn gia đình ông Thưởng có lấn sang phần không gian thuộc quyền sử dụng của bà Trúc là 1,7m2. Cả 2 gia đình không đồng ý và có đơn kháng cáo. Vụ án được chuyển lên Tòa án nhân dân tỉnh xét xử.
Theo Bản án số 56/05/DSPT năm 2005 của Tòa án nhân dân tỉnh thì 2 hộ đã thỏa thuận điều chỉnh thay đổi đường ranh giới trong Giấy chứng nhận QSD đất của bà Trúc để theo ranh giới mới theo thực trạng xây dựng nhà của ông Thưởng và thực trạng sử dụng đất giữa 2 hộ. 2 bên thống nhất đảm bảo giữ nguyên nhà ông Thưởng đã xây và ông Thưởng phải trả cho bà Trúc 20 triệu đồng nội dung thay đổi ranh giới và diện tích đất sử dụng. Tòa xác định đường ranh giới đất giữa 2 hộ thay đổi so với hồ sơ kỹ thuật năm 1999. Cụ thể, xác định ranh giới theo bờ tường mà ông Thưởng đã xây dựng.
Để chứng minh cho lý lẽ của mình, ông Thưởng cung cấp các giấy tờ liên quan, đặc biệt là biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất vào năm 1999 có chữ ký của các hộ liền kề và chính quyền địa phương. Theo trên biên bản thì mốc phía Bắc mảnh đất của gia đình ông hiện đang nằm trên đất của gia đình ông Ngân. Và diện tích đất bị lấn chiếm là khoảng 20m2. Ông Thưởng còn cho rằng, việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Ngân là sai. Vì thế, ông đã làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng.
Năm 2006, UBND Thành phố Vinh sau khi tiếp nhận đơn của ông đã thành lập đoàn thanh tra và nhận thấy, việc phản ánh của ông Thưởng là có cơ sở. UBND Thành phố Vinh đề nghị UBND phường Hưng Phúc thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất của gia đình ông Ngân. Năm 2013, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP. Vinh phối hợp với UBND phường Hưng Phúc tiến hành trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính thửa đất của 2 gia đình ông Thưởng và ông Ngân. 
Theo bản đồ trích lục thì diện tích thửa đất của gia đình ông Thưởng là 250m2, trong đó có 12,3m2 là diện tích tăng thêm so với bản đồ địa chính năm 1999. Trong 12,3m2 thì có 4,8 m2 là của gia đình ông Thưởng lấn sang phần đất của ông Ngân theo bản án của tòa. Còn 7,5m2 là diện tích ông Thưởng tự ý mở rộng sau khi cải tạo nhà ra phía đường Nguyễn Khánh Toàn. Tuy nhiên, ông Thưởng không đồng tình và cho rằng, bản đồ trên không đúng với thực tế và ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình.
Làm việc với UBND Thành phố Vinh, ông Nguyễn Đình Thanh, Phó Chánh Thanh tra thành phố cho chúng tôi xem bản đồ địa chính của thành phố được xác lập năm 1999. Theo đó, các ranh giới và mốc giới đều trùng khớp với bản đồ năm 2013. Phần diện tích thửa đất của gia đình ông Thưởng vẫn là 237,7m2. “Qua đối chiếu 2 bản đồ thì thấy rằng, diện tích và các mốc giới của thửa đất ông Thưởng không thay đổi (trừ diện tích tăng thêm do ông Thưởng lấn chiếm). Vì vậy, việc ông Thưởng cho rằng ông Ngân xây nhà lấn chiếm đất của ông là không đúng với thực tế”, ông Thanh cho biết. 
Ông Nguyễn Quang Việt, Chủ tịch UBND phường Hưng Phúc cho biết: Vụ việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Thưởng và ông Ngân kéo dài hơn 12 năm qua. Mặc dù, đã có bản án của tòa án và các quyết định giải quyết của các cấp chính quyền nhưng đến nay, ông Thưởng vẫn tiếp tục có đơn. Quan điểm của phường là khi người dân có đơn thì phải giải quyết và trả lời cụ thể cho người dân biết nhưng đối với vụ việc của ông Thưởng thì đây không phải là lần đầu tiên. Chúng tôi cho rằng, việc ông Thưởng tố cáo ông Ngân xây nhà lấn chiếm đất của gia đình ông Thưởng là không có cơ sở. Công trình xây dựng của ông Trần Đình Ngân đã được UBND Thành phố Vinh cấp giấy phép xây dựng và ông Ngân xây dựng công trình trong phần đất của gia đình được cấp, không ảnh hưởng đến các công trình của các hộ xung quanh..
Theo các tài liệu cũng như đối chiếu hiện trạng thực tế, có thể thấy rằng, việc ông Thưởng tố cáo ông Ngân lấn chiếm đất của gia đình là không có cơ sở. Việc ông Thưởng nhiều năm qua vẫn “ôm” đơn đi gõ cửa các cơ quan chức năng không nhận được sự đồng tình của các thành viên trong gia đình. Và chính ông cũng nhận thấy rằng, mối quan hệ giữa gia đình ông với gia đình ông Ngân rất cẳng thẳng, có lời qua tiếng lại và có nguy cơ xảy ra bạo lực. Hơn hết lúc này, ông nên dừng lại việc kiện cáo, mà làm các hồ sơ, thủ tục cần thiết để cơ quan chức năng tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất để đảm bảo quyền lợi cho gia đình. Đừng vì những tính toán nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, mối quan hệ làng xóm láng giềng rất đáng quý “bán anh em xa mua láng giềng gần”.
Nguyên Hưng

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...