Dùng vỏ trứng và bã cà phê làm nội thất cho Porsche 911

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong khi các nhà sản xuất khác luôn tìm kiếm những loại vật liệu sang trọng và cao cấp nhất để hoàn thiện nội thất thì mới đây, Callum đã sử dụng vỏ trứng và xác cà phê để làm nội thất cho chiếc Porsche 911.

Hiện tại, các nhà sản xuất đang trong quá trình đầu tư và phát triển xe điện cho tương lai để giảm thải khí carbon thì một số thương hiệu khác cũng đang bắt đầu đưa ra các thiết kế, trang bị gần gũi hơn với thiên nhiên, phù hợp cho môi trường. Mới đây, Callum đã sử dụng nhiều loại phế phẩm hàng ngày nhưng chủ yếu là vỏ trứng và bã cà phê để hoàn thiện lên nội thất của một chiếc Porsche 911 đời cũ.

Nếu như các thương hiệu khác cũng tạo nên các vật liệu thân thiện môi trường nhưng khó khai thác hơn thì Callum đã tạo ra các loại "vật liệu xanh" nhưng gần gũi hơn với đời thường. Công ty này đã tách bã cà phê đã qua sử dụng, vỏ trứng, bã đậu đỏ, quả óc chó và gạo để tạo nên khoang nội thất đầy tao nhã trên chiếc Porsche 911 này.

Theo như tham khảo từ các công ty chuyên tạo ra các vật liệu thân thiện môi trường thì Callum đã phát hiện ra rằng vỏ trứng trộn với nhựa thông có thể tạo ra một loại vật liệu mịn, mờ đục với bề mặt bóng hoặc có thể nhám tùy theo sở thích. Callum đã sử dụng nó làm các bộ phận điều chỉnh cửa sổ. Quả óc chó khi thêm vào hỗn hợp trên sẽ giúp tăng hàm lượng tái chế lên tới 84%.

Trong khi đó, gạo và đậu đỏ có thể kết hợp với nhau để tạo ra một loại vật liệu mờ đục để tạo ra vỏ đèn, công tắc,… Bã cà phê sau sử dụng sẽ được thay thế cho chất chống cháy. Một loại vải có tên Camira được làm từ rác thải nhựa biển được hoàn thiện thành ghế ngồi và Feline, một loại vật liệu mềm làm từ chai nhựa PET được làm thành nệm ghế.

Hiện tại, Callum cũng đang nghiên cứu và phát triển các lựa chọn nội thất thay thế cho các vật liệu phổ biến trước đây để giúp một chiếc ô tô thân thiện nhất với môi trường. BMW cũng đã hé lộ thông tin về iVision được hoàn thiện từ 100% vật liệu tái chế và Volvo cũng đã có những nỗ lực nhất định trong việc sử dụng các vật liệu bền vững để sử dụng trong chiếc EX90.

tin mới

Thay nhớt cho ô tô bao nhiêu là đủ?

Thay nhớt cho ô tô bao nhiêu là đủ?

Thông thường, một xe ô tô cần khoảng 3-7 lít nhớt (dầu) nhưng đối với những chiếc xe có thùng chứa dầu khô thì lượng nhớt có thể lên đến 10 - 12 lít hoặc hơn nữa.

Những lưu ý khi gọi cứu hộ ô tô

Những lưu ý khi gọi cứu hộ ô tô

Khi xe xảy ra sự cố và phải gọi cứu hộ, người điều khiển phương tiện hãy chú ý đến những điều dưới đây để công tác cứu hộ diễn ra suôn sẻ hơn.

Mẹo giữ nội thất ô tô luôn mới

Mẹo giữ nội thất ô tô luôn mới

Việc chăm sóc nội thất ô tô vô cùng quan trọng trong quá trình bảo dưỡng, nếu không chăm sóc đúng cách, chiếc xe có thể bị xuống cấp nhanh chóng.

Lợi ích của phanh tay điện tử

Lợi ích của phanh tay điện tử

Phanh tay điện tử là hệ thống trang bị an toàn thông minh trên xe ô tô, là loại phanh cho phép người dùng có thể điều khiển hoàn toàn tự động.