Dược phẩm Tâm Bình vững vàng 'Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trải qua 12 năm hình thành và phát triển, Dược phẩm Tâm Bình luôn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng tốt, hiệu quả cao, đảm bảo an toàn và giá thành hợp lý. Tâm Bình đã in sâu dấu ấn trong tâm trí khách hàng và 3 lần lọt Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín.

Sản phẩm uy tín chất lượng

"Luôn đặt chất lượng hàng đầu/ Đại tràng, viêm khớp bị lâu cũng lành/ Men gan, mỡ máu giảm nhanh/ Top 5 Đông dược vinh danh Tâm Bình/ Người dân trên đất nước mình/ Ai dùng sản phẩm Tâm Bình cũng khen" - Đó là những dòng thơ Đại tá Phạm Quy (nguyên Trưởng phòng tham mưu, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an) gửi tặng Dược phẩm Tâm Bình nhân dịp lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín. Đại tá Phạm Quy bị đại tràng co thắt 45 năm, nhờ dùng Đại tràng Tâm Bình mà đẩy lùi được bệnh. Vì thế, vị đại tá luôn dành sự tin yêu, dõi theo từng bước phát triển của công ty.

Dược phẩm Tâm Bình lần thứ 3 lọt Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín. Ảnh: PV

Dược phẩm Tâm Bình lần thứ 3 lọt Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín. Ảnh: PV

Trên chặng đường hơn 1 thập kỷ qua, Dược phẩm Tâm Bình đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu quý của người bệnh khắp cả nước. Họ là những trí thức, cán bộ, người lao động… nhờ dùng sản phẩm của Tâm Bình mà tìm lại được sức khỏe nên viết thư, gửi email, gọi điện thoại để chia sẻ niềm vui và gửi lời cảm ơn chân thành tới công ty.

Nền tảng giúp Tâm Bình chinh phục niềm tin, có chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng là triết lý kinh doanh nhân văn “lấy chữ Tâm làm gốc”, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Tất cả sản phẩm của công ty đều được kiểm soát chặt chẽ từ lựa chọn nguyên liệu đầu vào cho đến quy trình sản xuất. Nhờ sở hữu vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế GACP - WHO và nhà máy hiện đại GMP, các sản phẩm của Tâm Bình luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi đến tay người tiêu dùng.

Mang cả tâm tình trong từng sản phẩm

Lấy người bệnh làm trung tâm, công ty luôn tối ưu chi phí để sản phẩm có giá bán phù hợp thu nhập của đại đa số người dân, giúp người nghèo cũng có cơ hội dùng sản phẩm. Những thời điểm thị trường biến động, nhiều doanh nghiệp dược tăng giá bán thì Tâm Bình vẫn duy trì mức giá ổn định cho người tiêu dùng.

Sản phẩm tốt, hiệu quả cao kết hợp với chiến lược truyền thông độc đáo, gần gũi, những câu thơ dễ nhớ, dễ thuộc như: “Đau lưng mỏi gối tê tay/ Bà con cô bác mua ngay Tâm Bình”, “Rối loạn tiêu hóa chớ lo/ Đại tràng ổn định là do Tâm Bình”… đã giúp Tâm Bình tạo dựng dấu ấn riêng biệt.

Những sản phẩm nổi tiếng mang thương hiệu Tâm Bình như: Viên khớp Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình, Viên gout Tâm Bình… được phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành, hiện diện trong tủ thuốc của nhiều gia đình Việt.

Các sản phẩm của Tâm Bình luôn đảm bảo chất lượng tốt, hiệu quả cao.

Các sản phẩm của Tâm Bình luôn đảm bảo chất lượng tốt, hiệu quả cao.

Gần đây, Tâm Bình ra mắt các sản phẩm mới: Mỡ máu Tâm Bình, Viganam Tâm Bình, Bổ gan Tâm Bình, Hồi xuân Tâm Bình… kết hợp các bài thuốc cổ phương với các tinh chất hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài, được cấp bằng sáng chế của châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc và FDA Hoa Kỳ chứng nhận an toàn GRAS. Điều đó giúp các sản phẩm của Tâm Bình gia tăng tác dụng, hiệu quả vượt trội.

Hàng loạt giải thưởng uy tín như: Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, Top 20 Sản phẩm vàng Việt Nam… là minh chứng khẳng định cho chất lượng những sản phẩm mới của Tâm Bình.

12 năm qua, Dược phẩm Tâm Bình luôn là địa chỉ tin cậy của người bệnh khắp mọi miền đất nước và ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người tiêu dùng với câu slogan quen thuộc “Tâm Bình – Mang cả tâm tình trong từng sản phẩm”.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.