Đường đến giải Nhất, thủ khoa môn Toán của 2 nữ sinh người dân tộc Thái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm nay, lần đầu tiên Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 có 2 học sinh đạt giải Nhất môn Toán. Trong đó, có 1  học sinh thủ khoa toàn tỉnh và là thủ khoa duy nhất của trường trong năm học này.  

Nữ “thủ khoa” không ngại thử thách

Đã 4 ngày trôi qua nhưng đến thời điểm này, Lữ Cao Mai Uyên - học sinh lớp 12A1, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 vẫn chưa tin vào kết quả, nhất là khi em biết điểm thi của mình cao nhất tỉnh, giành giải Nhất và là thủ khoa môn Toán tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

Nói về bài thi của mình, Mai Uyên cho biết: Em được 17,63 điểm cho bài thi năm nay. Em nghĩ đây là điểm số tối đa của mình và em đã làm hết sức mình. Đề thi năm nay, em nghĩ là không quá khó và em làm gần như trọn vẹn bài thi. Câu duy nhất em chưa làm được là câu 4b - câu về bất đẳng thức cosi (1,5 điểm) Còn lại 1 câu hệ phương trình em cho ra kết quả đúng nhưng lúc đó không còn nhiều thời gian nên em chứng minh không chặt chẽ nên bị trừ điểm.

bna_2222.jpg
Lữ Cao Mai Uyên từng là thủ khoa đầu vào của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 và em là thủ khoa duy nhất của nhà trường tại Kỳ thi học sinh giỏi năm 2023 - 2024. Ảnh: Mỹ Hà

Lữ Cao Mai Uyên từng là thủ khoa đầu vào của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 với số điểm 47,4 điểm và nằm trong tốp những thí sinh có điểm thi lớp 10 cao nhất tỉnh trong năm đó. Trước đó, khi đang học lớp 9 tại Trường THCS Kim Sơn (Quế Phong), Mai Uyên cũng từng có thành tích nổi bật khi giành giải Nhất môn Vật lý và giải Nhì môn Tiếng Anh tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Năm đó, Uyên cũng từng tham dự cả môn Toán nhưng không đỗ.

Tuy không đạt giải môn Toán nhưng Mai Uyên cho biết, em rất thích học Toán. Điều chứng minh rõ nhất là ở kỳ thi vào lớp 10, em đạt điểm Toán 9,75 điểm và nhanh chóng “lọt” vào mắt của thầy giáo Cao Xuân Hùng - giáo viên dạy Toán của em ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2. Sau này, chính thầy Hùng lại là người truyền động lực, tình yêu môn Toán đến với học trò.

Kể thêm về điều này, Uyên cho biết: Thầy Hùng nghiêm khắc nhưng lại luôn khích lệ chúng em cố gắng. Cách truyền đạt của thầy cũng dễ hiểu nên càng học em càng thấy hứng thú.

bna_56.jpg
Thầy giáo Cao Xuân Hùng là người truyền niềm đam mê môn Toán cho Mai Uyên và nhiều học sinh ở lớp 12A1. Ảnh: NVCC

Với môi trường nội trú, Mai Uyên cũng kể rằng, quá trình học ở trường các em không được sử dụng điện thoại. Máy vi tính cũng chỉ thỉnh thoảng được dùng và phải đăng ký, ưu tiên cho việc học ngoại ngữ. Việc cấm không sử dụng điện thoại ban đầu đối với tất cả học sinh đều bất tiện. Nhưng sau đó em thấy, đối với những môn không được sử dụng điện thoại, việc học lại hiệu quả hơn.

Như với môn Toán, Mai Uyên nói rằng, thường khi gặp một bài Toán khó, học sinh có thể lên mạng để tìm đáp án. Nhưng khi không có mạng, học sinh buộc phải tự tìm tòi, tự mày mò để tìm ra lời giải cuối cùng. Nhờ đó, việc học sẽ thú vị hơn, biết được nhiều dạng Toán và mỗi bài giải khi đã biết được bản chất, biết được phương pháp thì sẽ nhớ lâu và hiểu kỹ bài học.

bna_55.jpg
Sự chăm chỉ và cách học khoa học giúp Mai Uyên có một mùa thi thành công. Ảnh: Mỹ Hà

Một áp lực khác với Mai Uyên khi em là một trong ít học sinh nữ thích học Toán và có lợi thế về môn Toán. Tuy nhiên, ở môi trường mà Uyên đang học, Toán không phải là thế mạnh và học sinh giỏi Toán là người dân tộc thiểu số lại không nhiều. Biết được tâm lý của học trò, thầy Hùng luôn khích lệ các em “điều quan trọng nhất là phải tự tin, nếu làm hết sức thì không có gì phải hối hận”. Bản thân Mai Uyên cũng tự nhủ với mình “nếu bạn nam làm được thì mình cũng sẽ làm được”.

Ngoài môn Toán, tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay, Uyên còn dự thi môn Tiếng Anh nhưng kết quả chưa đạt như kỳ vọng. Nữ sinh này hiện còn làm Bí thư Chi đoàn của lớp, tham gia rất nhiều câu lạc bộ ở trường, như Câu lạc bộ Tiếng Anh, Toán, Stem và là một thành viên năng nổ trong mọi hoạt động.

Chia sẻ về mình, Lữ Cao Mai Uyên cũng kể về bố mẹ mình - 2 giáo viên đang dạy môn Ngữ văn tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thông Thụ - một trường THCS vùng sâu, vùng xa khó khăn của huyện Quế Phong. Ngày nhỏ, vì điều kiện đi lại khó khăn, Uyên đã theo bố mẹ vào học trường tiểu học ở Thông Thụ.

Lên THCS, Uyên ra học ở thị trấn và có khá nhiều thời gian, Uyên phải tự lập, ở một mình, vì bố mẹ công tác xa không về được thường xuyên. Với giải Nhất môn Vật lý năm lớp 9, năm đó Uyên có cơ hội tuyển thẳng vào trường chuyên của tỉnh nhưng em chọn môi trường ở trường nội trú vì em nghĩ ở đây em được rèn luyện, thử thách bản thân và có cơ hội được khẳng định mình.

bna_333.jpg
Lữ Cao Mai Uyên và Vy Mỹ Uyên là 2 học sinh đầu tiên đem giải Nhất môn Toán về cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2. Ảnh: Mỹ Hà

Giải Nhất của sự vượt khó

Đội tuyển môn Toán tham dự Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm nay của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 có 7 thành viên dự thi và có 6 thành viên đạt giải, trong đó, có 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Thầy giáo Lô Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đây là một kỳ tích của nhà trường, bởi chưa năm nào, trường có giải Nhất môn Toán. Riêng năm nay, ngoài 2 giải Nhất, trường còn có học sinh thủ khoa. Điều đặc biệt là cả hai đều là học sinh nữ, đến từ huyện Quế Phong, cùng chung lớp và đều là những học sinh chăm chỉ, có nghị lực.

Ngoài danh hiệu thủ khoa của Lữ Cao Mai Uyên, giải Nhất còn lại là của em Vy Mỹ Uyên với 16,75 điểm. Nhà Mỹ Uyên ở bản Kẻm Đôn - một trong những bản khó khăn, xa xôi thuộc xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Bố mẹ làm nông, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng ngay từ nhỏ Uyên đã chăm chỉ và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Năm lớp 9, khi đang học ở trường nội trú của huyện, Uyên từng đạt giải Nhì môn Toán và giải Khuyến khích môn Vật lý tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

bna_444.jpg
Hai giải Nhất môn Toán đều là học sinh người Thái, đến từ huyện Quế Phong. Ảnh: Mỹ Hà

Nói chuyện với Uyên, nữ sinh này cho biết, động lực lớn nhất để em vươn lên trong học tập, đó là để thoát nghèo, để có tương lai tươi sáng. Có lẽ cũng chính vì điều đó, nên dù bố mẹ đều làm nông nhưng cả 3 anh em Uyên đều chọn việc học để làm mục tiêu.

Vì vậy, dù có những giai đoạn hết sức khó khăn, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, nhưng anh trai Uyên - từng là cựu học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 đã tốt nghiệp Học viện An ninh và nay đã ra trường về công tác tại huyện Quế Phong. Chị thứ 2 cũng đã tốt nghiệp Đại học Y khoa Vinh và nay đang công tác tại trường.

Là con út, Uyên bảo mình may mắn hơn vì từ nhỏ đã được anh chị dạy cho học. Khi em học bậc dù học THPT xa nhà nhưng đã có anh chị đỡ đần vì các anh chị đều đã đi làm và có thu nhập. Không phụ lòng tin của gia đình, Uyên không ngừng phấn đấu và chăm chỉ học tập. Nhờ đó, với em giải Nhất môn Toán của Kỳ thi học sinh giỏi năm nay dẫu bất ngờ nhưng là thành quả xứng đáng sau nhiều nỗ lực và được thầy, cô tận tình chỉ bảo.

z4815731649553_6c4a53f5a86c9af90e1e4fa8b18c32fd.jpg
Vy Mỹ Uyên là một học sinh luôn nỗ lực, cố gắng, vượt lên hoàn cảnh. Ảnh: Mỹ Hà

Có một điều đặc biệt với Mai Uyên, Mỹ Uyên, đó là trong chặng cuối của Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm nay, thầy giáo Cao Xuân Hùng - thầy chủ nhiệm và trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển Toán chuyển công tác sang trường khác. Tuy nhiên, gạt đi nỗi buồn, các thành viên trong đội tuyển đều cố gắng thi thật tốt để xem đây là món quà dành tặng cho người thầy của mình. Nói về các học trò, thầy giáo Cao Xuân Hùng cũng rất ấn tượng bởi các em đều rất quyết tâm, chăm chỉ, biết đặt mục tiêu và kiên trì với ước mơ của mình.

Một lý do khác để các em đi đến thành công, đó là 2 em nữ đến với Toán bằng niềm đam mê, yêu thích. Bản thân thầy trong quá trình hướng dẫn học sinh không bao giờ tạo ra áp lực mà luôn khích lệ học trò.

387812688_757342239737093_8443093769960906273_n (1).jpg
Đội tuyển học sinh giỏi của lớp 12A1. Ảnh: NTCC

Tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm nay, lớp 12A1 cũng là tập thể lớp đem về thành tích ấn tượng cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 với 15 học sinh đạt giải. Trong đó, có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Cô giáo Trần Thị Kim Liên - giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết: Đây là kết quả rất đáng tự hào và sẽ là động lực để tập thể lớp bước tiếp trong thời gian sắp tới, trong đó, mục tiêu quan trọng nhất chính là Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và xét tuyển vào các trường đại học.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.