Đường đi của 29 xe biển công vụ dưới quyền cựu Thượng tá Út “Trọc“

Theo Việt Dũng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Xin cấp biển xanh 80A, biển đỏ cho hàng loạt xe của công ty, ông Đinh Ngọc Hệ (Út “Trọc”) đem thế chấp, cho thuê, cho mượn.

Chiều 30/7, Tòa án quân sự Quân khu 7 tiếp tục thẩm vấn ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út “Trọc”, cựu Thượng tá quân đội, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng) về việc xin cấp biển số xe công vụ rồi đem thế chấp, cho thuê, cho mượn.

Theo cơ quan công tố, Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng thành lập ban đầu với vốn góp 51% từ Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng. Ông Cung Đình Minh (Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư) và Đinh Ngọc Hệ (Phó phòng Kinh doanh) là đại diện cổ phần của Tổng Công ty Thái Sơn tại doanh nghiệp này.

Lợi dụng danh nghĩa là “công ty con”, ông Hệ thông qua Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn đã đề nghị các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho mua xe bằng vốn tự có và đăng ký 38 xe biển quân sự (biển đỏ), biển xanh 80A.

Ông Hệ chỉ đạo Trần Văn Lâm (Tổng Giám đốc Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng) thế chấp xe cho các tổ chức tín dụng để vay hoặc bảo lãnh vay tiền. Trong đó, 12 xe (4 xe biển 80A, 8 xe quân sự) thế chấp tại Ngân hàng PGBank, 6 xe (hai biển xanh, 4 quân sự) thế chấp MBBank; 4 xe biển quân sự tại BIDV, 7 xe biển xanh 80A thế chấp Ngân hàng Liên Việt và VPBank.

Ông Lâm theo chỉ đạo còn cho ba công ty thuê ba xe biển quân sự, hai xe biển xanh 80A và giao một số xe cho nhiều người ngoài xã hội sử dụng.

Nhà chức trách xác định, tranh thủ việc buông lỏng quản lý của Tổng Công ty Thái Sơn, ông Hệ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để báo cáo không trung thực về việc Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ kinh tế quốc phòng nhằm được cấp có thẩm quyền cấp biển xe quân sự, biển xanh 80A.

29 xe đã bị sử dụng trái pháp luật bằng việc cho thuê, thế chấp gây thất thu hơn 3,1 tỷ đồng thuế trước bạ; gây ảnh hưởng uy tín của Quân đội và cơ quan nhà nước.

Đường đi của 29 xe biển công vụ dưới quyền cựu Thượng tá Út “Trọc“ ảnh 1

Bị cáo Hệ tại phiên tòa ngày 30/7. Ảnh: TTXVN

Bị cáo Lâm khai, ông Hệ là người quyết định cho thuê, thế chấp, cho mượn các xe này. Một số nhân chứng khác cũng xác nhận việc được ông Hệ cho mượn xe.

Ông Cung Đình Minh khai có biết một số xe được mang thế chấp, song không biết việc cho thuê xe. “Ông có biết công ty sử dụng các hợp đồng mua xe làm tài sản thế chấp vay tiền?”, luật sư của bị cáo Hệ hỏi. Ông Minh đáp: “Lâu rồi tôi không thể nhớ”.

Theo cáo buộc của VKS Quân sự Trung ương, qua việc cho thuê, mượn xe công vụ, Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng đã thu về hơn 6 tỷ đồng. Trình bày trước tòa chiều nay, ông Hệ đã phủ nhận, nói đây là chủ trương của ban giám đốc điều hành công ty. “Mặc dù đại diện pháp luật song bị cáo đã ủy quyền toàn bộ cho Ban giám đốc điều hành”, ông Hệ nói.

Bị cáo Hệ khai thuê người học để được cấp bằng tốt nghiệp đại học

Theo VKS, biết rõ việc mua bằng đại học giả khi không tham gia các khóa đào tạo tại trường đại học là vi phạm pháp luật song ông Hệ vẫn sử dụng vào mục đích kê khai hồ sơ đảng viên, đề nghị nâng lương, phiên phong quân hàm trái quy định. Vì thế "đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vi phạm pháp luật hình sự" của các bị cáo. Cũng do vậy, ông Hệ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo Khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Làm rõ hơn nội dung này khi thẩm vấn sáng nay, chiều 30/7 kiểm sát viên Nguyễn Hồng Phong tiếp tục quay lại xét hỏi. Bị cáo Hệ khai bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân chuyên ngành quản trị do nhờ người khác học mà có. Đến năm 2005, bị cáo mới biết đó là bằng giả và không sử dụng nữa.

Tuy nhiên, đại diện VKS chứng minh, trong hồ sơ xét nâng lương, thăng quân hàm vào các năm 2007, 2010, 2012 bị cáo Hệ đều nộp tấm bằng tốt nghiệp này. Tại lý lịch đảng viên đề ngày 8/12/2012, ông Hệ khai đã học tại Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành quản trị kinh doanh, ghi rõ "cam đoan khai đầy đủ, rõ ràng". Trong phiếu đảng viên, bị cáo ghi học tại Đại học Kinh tế quốc dân khóa 1996-2000, cũng "cam đoan đúng sự thật" rồi ký tên.

Trước các chứng cứ được nêu trên, ông Hệ phủ nhận, cho rằng các cơ quan chức năng đã thẩm định sai. "Bị cáo không kê khai như vậy. Sự thật là như thế, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét”, ông ta nói.

Hôm nay, phiên tòa tiếp tục làm việc.

Nhiều cá nhân, tổ chức thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bị điều tra giai đoạn hai

Theo cáo trạng, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng tiếp tục xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc cho Công ty Thái Sơn mua, đăng ký xe biển quân sự, biển xanh 80A trái quy định trong giai đoạn tiếp theo.

Việc bị cáo Lâm ký hợp đồng thế chấp 10 xe biển quân sự, 15 xe biển xanh 80A và một số người khác có liên quan việc thế chấp, cho thuê, mượn, giao xe, tuy có dấu hiệu vi phạm nhưng những người này không có tư lợi và làm theo chỉ đạo của ông Hệ nên không đủ yếu tố cấu thành tội hình sự.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.