Duterte gọi Kim Jong-un là “thần tượng” và “người hùng”

Phú Bình (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Phillippines Rodridgo Duterte hôm 29/4 tuyên bố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người ông trước đó từng gọi là “kẻ ngốc”, hiện là “người hùng của tất cả mọi người”, sau khi ông Kim cam kết hợp tác với Seoul để “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” Bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Phillippines Rodrigo Duterte phát biểu trước cộng đồng dân cư Phillipines tại một hội trường ở Singapore hôm 28/4. Ảnh tư liệu
Tổng thống Phillippines Rodrigo Duterte phát biểu trước cộng đồng dân cư Phillipines tại một hội trường ở Singapore hôm 28/4. Ảnh tư liệu

Ông Duterte cho biết ông sẽ “chúc mừng” ông Kim, người vừa mới trở thành “thần tượng” của mình, nếu ông có cơ hội gặp đối phương. Ông Duterte cũng muốn nói với nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng “Tôi ngưỡng mộ ông. Ông biết cách đưa ra hành động đúng thời điểm”.

“Trong phần lớn thời gian, ông ấy bị gán với hình ảnh kẻ xấu trong xã hội. Với một nước bài xuất sắc, ông hiện trở thành người hùng của tất cả mọi người”, Duterte phát biểu khi được đề nghị đưa ra bình luận về cuộc gặp lịch sử giữa ông Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong một buổi họp báo, sau khi nhà lãnh đạo này trở về từ một hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Singapore.

Duterte nói về Kim: “Ông ấy có vẻ là người tử tế, người bạn tốt bụng, và rất dễ tính”.

“Ông Kim có thể xem tôi là bạn… Ảnh hưởng là có thật, hiện có ít sức ép trên Bán đảo Triều Tiên hơn. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, chúng ta có thể tránh được một cuộc chiến mà không ai có thể giành chiến thắng”, nhà lãnh đạo trên cũng khẳng định.

Cho đến nay, Duterte đã hơn một lần lên tiếng chỉ trích ông Kim vì các tham vọng hạt nhân. Hồi tháng 4 năm ngoái, ông đã đặt dấu hỏi về sự tỉnh táo của ông Kim, hối thúc Mỹ kiềm chế và không bị trêu chọc bởi một kẻ “muốn khai tử thế giới”.

Vài tháng sau đó, Duterte đã gọi Kim là một “kẻ ngốc” và không ngần ngại chỉ trích ông Kim “đùa với những thứ đồ chơi nguy hiểm”.

Hôm 27/4, các lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc trong một hội nghị thượng đỉnh đã cùng nhất trí về một mục tiêu chung là một bán đảo “không còn hạt nhân”.

Khi gặp nhau tại khu phi quân sự phân chia 2 miền Triều Tiên hơn 6 thập niên qua, ông Kim và ông Moon đã thông báo rằng họ sẽ hợp tác với Mỹ và Trung Quốc trong năm nay để tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên và thiết lập một hiệp định hòa bình vĩnh viễn.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.