Duterte gọi Obama là 'kẻ ngốc', tin Trump sẽ ủng hộ ông

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gọi cựu tổng thống Mỹ Barack Obama là "kẻ ngốc", tin ông Donald Trump sẽ ủng hộ cuộc chiến chống ma túy của Manila.

"Chính quyền trước đó, mỗi khi báo cáo tại một diễn đàn hoặc sự kiện, họ luôn tìm vi phạm nhân quyền và đe dọa 'bạn sẽ mất viện trợ được cấp hàng năm'", RT dẫn lời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu ngày 19/3 tại Nay Pyi Taw, Myanmar, nơi ông có chuyến thăm dài hai ngày.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Duterte gọi cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cùng toàn bộ chính quyền của ông là "những kẻ ngốc" vì chỉ biết đưa ra cáo buộc thay vì tham gia đàm phán có tính xây dựng.

"Obama nói điều đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng vậy và họ đều là kẻ ngốc", ông Duterte cho biết. "Do đó, chúng tôi nói 'ông có thể xuống địa ngục. Ông có thể ăn luôn viện trợ. Chúng tôi không cần nó. Chúng tôi sẽ vẫn tồn tại'. Tôi chọn chính sách ngoại giao độc lập. Tôi giao thiệp với những nước tôi thích".

Tổng thống Duterte còn giả như đang điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. "Ông biết đấy, ông đang làm đúng", Duterte đóng giả Trump. "Ừ, ông đang làm đúng. Hãy tiếp tục nó".

Tổng thống Duterte từng nhiều lần lăng mạ ông Obama vì sự chỉ trích đối với chiến dịch chống ma túy ở Philippines và gây áp lực để Manila từ bỏ chính sách đối ngoại độc lập. Ông muốn có quan hệ nồng ấm hơn với ông Trump. Ông từng tuyên bố Tổng thống Trump ca ngợi cách Philippines xử lý các con nghiện và những kẻ buôn ma túy.

Theo VNE 

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.