Ecuador cảnh báo kết thúc quy chế tị nạn với ông chủ Wikileaks

(Baonghean.vn) - Một nhà ngoại giao kì cựu đang kêu gọi Ecuador chấm dứt quy chế tị nạn đối với người đồng sáng lập Wikileaks Julian Assange.

Ông chủ Wikileaks đã ở Đại sứ quán Ecuador ở London trong 4 năm qua (Ảnh Reuters)
Ông chủ Wikileaks đã ở Đại sứ quán Ecuador ở London trong 4 năm qua (Ảnh Reuters)

José Ayala Lasso, một người đã từng ba lần là Bộ trưởng ngoại giao Ecuador cũng là Cao Ủy nhân quyền đầu tiên của LHQ đã đưa ra tuyên bố này tại El Comerico.

Ông nhấn mạnh rằng cho phép Assange tị nạn tại Ecuador đã “gây ảnh hưởng đến các hoạt động chính trị” khi nhân vật này đã công bố 20.000 bức thư điện tử của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC).

Nhà cựu ngoại giao này cũng nhấn mạnh “công việc được thực hiện dưới sự hỗ trợ từ Nga này” cũng gây bất lợi cho hình ảnh quốc gia Nam Mỹ Ecuador.

Ông Lasso cũng đưa ra cáo buộc rằng, Ecuador cấp tị nạn cho “quả bom hẹn giờ” Assange thực tế là nhằm tạo “tiếng tăm trên trường quốc tế” chứ không phải là vì những lý do nhân đạo như nước này đã tuyên bố.

Assange đã sống lưu vong tại Đại sứ quán Ecuador ở London trong bốn năm và được cảnh báo rằng, nếu rời khỏi đó anh ta sẽ bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi Assange phải đối mặt với tội danh tấn công tình dục. Cảnh báo cũng cho biết, nếu ông chủ Wikileaks trở về đất nước Bắc Âu này, ông cũng sẽ bị dẫn độ sang Mỹ .

Wikileaks tuyên bố các ý kiến ​​của ông Lasso cũng là bằng chứng cho thấy chính phủ Ecuador đang phải “chịu áp lực nghiêm trọng” trong việc kiểm duyệt Assange.

Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC News, người sáng lập trang Wikileaks, ông Julian Assange cho biết “không có bằng chứng nào” chứng tỏ số email bị rò rỉ có liên quan đến Nga.

Tuy nhiên ông Assange từ chối cung cấp nguồn thông tin cụ thể về nguồn cung cấp hơn 20.000 thư điện tử mật này.

Trang mạng WikiLeaks đã công bố gần 20.000 bức thư điện tử cho thấy DNC tìm cách hủy hoại chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

Vụ bê bối xảy ra trước thềm Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ. Vụ bê bối này đã khiến ông Debbie Wasserman Schultz đã từ chức chủ tịch của DNC vào thời điểm bắt đầu Đại hội đảng./.

Bình Minh

(Theo RT)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.