Elbit Systems cung cấp module chiến đấu UT30 Mk 2 trị giá 277 triệu USD

Thành Vinh23/02/2026 07:30

Công ty quốc phòng Elbit Systems của Israel vừa đạt thỏa thuận cung cấp tháp pháo UT30 Mk 2 tích hợp pháo 30mm và hệ thống phòng thủ chủ động cho một đối tác quốc tế.

Công ty quốc phòng Elbit Systems của Israel vừa thông báo nhận được hợp đồng quốc tế quan trọng để cung cấp các module chiến đấu UT30 Mk 2. Thỏa thuận này bao gồm việc cung cấp tháp pháo, pháo tự động 30mm và đạn dược đi kèm với tổng giá trị ước tính khoảng 277 triệu USD.

Module chiến đấu UT30 Mk 2 của Elbit Systems

Đặc điểm kỹ thuật và khả năng tác chiến của UT30 Mk 2

Hợp đồng của Elbit Systems dự kiến sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 3 năm. Module UT30 Mk 2 được thiết kế với cấu trúc nhỏ gọn, tối ưu hóa để tăng cường hỏa lực và khả năng sống sót cho các dòng xe chiến đấu bộ binh (IFV) và xe bọc thép chở quân (APC).

Hệ thống vũ khí tích hợp trên module này rất đa dạng, bao gồm:

  • Pháo tự động cỡ nòng 30mm.
  • Súng máy đồng trục 7,62mm.
  • Hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM).

Đáng chú ý, module này có khả năng tích hợp hệ thống phòng thủ chủ động (APS) Iron Fist. Đây là giải pháp bảo vệ toàn diện, giúp phương tiện chống lại các mối đe dọa từ tên lửa dẫn đường, đạn rocket chống tăng và thiết bị bay không người lái (UAV) trên chiến trường hiện đại.

Tích hợp trên nền tảng thiết giáp ASCOD

Dòng tháp pháo UT30 Mk 2 dự kiến sẽ được lắp đặt trên các xe chiến đấu bộ binh ASCOD do General Dynamics European Land Systems (GDELS) sản xuất. Việc lựa chọn module này phản ánh xu hướng nâng cấp năng lực tác chiến cơ động của quân đội nhiều quốc gia.

Xe chiến đấu bộ binh ASCOD tích hợp module UT30 Mk 2
Xe chiến đấu bộ binh ASCOD với module chiến đấu UT30 Mk 2.

Kế hoạch trang bị của Latvia

Trong nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng, Latvia đã quyết định bổ sung số lượng lớn xe thiết giáp ASCOD bánh xích. Theo lộ trình, chiếc đầu tiên trong số 84 phương tiện thuộc lô hàng đầu tiên (được định danh nội địa là Hunter) sẽ được bàn giao cho Quân đội Latvia vào mùa Xuân năm 2026.

Hợp đồng mua bán đầu tiên được ký kết vào tháng 1/2025 với giá trị 387 triệu euro. Đến tháng 6/2025, chính phủ Latvia tiếp tục phê duyệt mua thêm 42 chiếc ASCOD. Các thỏa thuận này cũng đi kèm điều khoản nội địa hóa một phần quy trình sản xuất ngay tại lãnh thổ Latvia nhằm đảm bảo khả năng duy trì kỹ thuật lâu dài.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Elbit Systems cung cấp module chiến đấu UT30 Mk 2 trị giá 277 triệu USD
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO