Em gái ông Kim Jong Un sắp có chuyến thăm lịch sử tới Hàn Quốc

Theo Bình Minh (VnEconomy)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Triều Tiên đã quyết định cử em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un là bà Kim Yo Jong làm đại diện cho nước này tại Thế vận hội mùa đông sắp diễn ra ở Pyeongchang, Hàn Quốc. Bà Kim Yo Jong được xem là người phụ nữ có ảnh hưởng lớn với ông Kim Jong Un...

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: Picture Alliance/DPA/Jiji Press.

Đây được xem là chuyến thăm lịch sử, một phần bởi các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Phó tổng thống Mỹ Mike Pence dự kiến cũng tham dự sự kiện này.

Ngoài ra, theo hãng tin Bloomberg, bà Kim Yo Jong cũng sẽ là đại diện chính thức đầu tiên của nhà họ Kim, gia đình đã có 3 thế hệ lãnh đạo Triều Tiên, đặt chân tới Hàn Quốc. Bộ Thống nhất thuộc Chính phủ Hàn Quốc thông báo, bà Kim Yo Jong - người trở thành ủy viên trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vào năm ngoái - sẽ tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang vào ngày thứ Sáu tuần này.

Chuyến thăm của bà Kim Yo Jong có thể được coi như một động thái mang tính biểu tượng của Bình Nhưỡng nhằm chứng tỏ mong muốn giảm căng thẳng trong quan hệ liên Triều. Tuy nhiên, giới phân tích phương Tây cũng cho rằng sự hiện diện của bà Kim Yo Jong có thể nhằm mục đích tuyên truyền, thu hút sự chú ý khỏi Hàn Quốc và gia tăng sức ép đối với liên minh Mỹ-Hàn.

Những đồn đoán về chuyến thăm của em gái ông Kim Jong Un đã rộ lên sau khi Phó tổng thống Mỹ Mike Pence phát tín hiệu có thể để ngỏ khả năng đàm phán với quan chức Triều Tiên trong khi tham dự Thế vận hội Pyeongchang. 

Nhưng sự phức tạp của vấn đề nằm ở chỗ bà Kim Yo Jong nằm trong danh sách các quan chức Triều Tiên chịu sự trừng phạt của Mỹ, vì bà là người đứng đầu cơ quan tuyên truyền của Bình Nhưỡng. Bất kỳ liên lạc nào giữa ông Pence với bà Kim Yo Jong cũng sẽ bị coi là sự vi phạm lệnh trừng phạt của Washington.

Sau một cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo vào ngày 7/2, ông Pence đưa ra quan điểm cứng rắn về Triều Tiên. Ông nói với các nhà báo rằng chính quyền Mỹ sẽ "sớm đưa ra lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn nhất và mạnh mẽ nhất" đối với Triều Tiên. 

"Chúng tôi sẽ không cho phép sự tuyên truyền của Triều Tiên đánh cắp thông điệp và hình ảnh của Thế vận hội", Phó tổng thống Mỹ nói.

Dù Hàn Quốc tích cực đàm phán với Triều Tiên thời gian gần đây, Nhà Trắng vẫn tỏ ra hoài nghi. Mỹ bày tỏ lo ngại rằng Triều Tiên có thể dùng cuộc đàm phán liên Triều đang diễn ra, cũng như việc hai nước cùng diễu hành dưới một lá cờ chung trong lễ khai mạc Thế vận hội, là một "chiêu" nhằm chia rẽ liên minh Mỹ-Hàn.

Trong khi đó, giáo sư Koh Yu-hwan thuộc Đại học Dongguk ở Seoul cho rằng bà Kim Yo Jong có thể sẽ chuyển một thông điệp từ ông Kim Jong Un đến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

"Đây là tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay cho thấy mong muốn cải thiện quan hệ liên Triều của ông Kim Jong Un là mạnh mẽ, và ông ấy muốn cho cả thế giới thấy điều này… Mỹ sẽ không thấy thoái mái với động thái như vậy", ông Koh - trưởng nhóm cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc - đánh giá.

Ngoài bà Kim Yo Jong, Bình Nhưỡng còn cử ông Kim Yong Nam, Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn Triều Tiên trong lễ khai mạc Thế vận hội Pyeongchang.

Được cho là chưa đến 30 tuổi, bà Kim Yo Jong là em gái ruột của ông Kim Jong Un. 

Theo hãng thông tấn Yonhap, hai anh em Jong Un và Yo Jong lớn lên ở Bình Nhưỡng và cùng học một trường nội trú ở Thụy Sỹ. Bà Kim Yo Jong được xem là người phụ nữ có ảnh hưởng lớn với ông Kim Jong Un, ngoài đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol Ju.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.