Eo biển Hormuz: Iran dành cho Nga một đặc quyền
Đại sứ Iran tại Moskva cho biết, Tehran đã ban hành lệnh miễn trừ quy định thu phí, khi đi qua eo biển Hormuz đối với một số quốc gia, trong đó có Nga. Động thái này diễn ra trong bối cảnh an ninh hàng hải khu vực đang có những diễn biến hết sức phức tạp.

Theo RIA Novosti ngày 24/4, Đại sứ Iran tại Moskva, ông Kazem Jalali, chia sẻ với hãng tin rằng, Tehran đã thiết lập ngoại lệ đối với một số quốc gia trong việc thu phí qua eo biển Hormuz.
Trả lời phỏng vấn, ông Jalali cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đã áp dụng ngoại lệ cho một số nước. Tôi không rõ tương lai sẽ ra sao. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran đang nỗ lực triển khai các đặc quyền này cho những quốc gia thân thiện, chẳng hạn như Nga".
Iran công bố kế hoạch thu phí sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Chính phủ Iran lý giải rằng khoản thu này nhằm bù đắp chi phí bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Hiện tại, tuyến hàng hải này đang bị Iran phong tỏa, cho đến khi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh bao vây đường biển.
Ngày 23/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamidreza Haji Babai xác nhận, quốc gia này đã lần đầu tiên thu được tiền phí qua lại eo biển Hormuz. Toàn bộ nguồn thu đã được chuyển trực tiếp vào Ngân hàng Trung ương Iran.
Từ cuối tháng 3/2026, Iran đã bắt đầu soạn thảo dự luật liên quan đến vùng biển này. Dự luật yêu cầu thanh toán phí qua lại bằng đồng Rial. Đồng thời, văn bản này cấm trung chuyển đối với tàu thuyền của Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ lệnh trừng phạt Tehran. Hiện tại, dự luật này vẫn chưa được chính thức thông qua.
Vào ngày 8/4, Mỹ và Iran tuyên bố ngừng bắn trong vòng hai tuần. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán diễn ra sau đó không mang lại bất kỳ kết quả thực chất nào. Một cuộc họp mới dự kiến được tổ chức ngay hôm trước đó, nhưng Iran đã từ chối tham gia.
Sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, phía Mỹ thông báo phong tỏa các cảng của Iran. Washington tuyên bố sẽ chỉ dỡ bỏ lệnh bao vây, khi hai bên đạt được thỏa thuận chung. Trước động thái này, hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, Tehran coi việc tiếp tục tiếp xúc với Mỹ là hành động lãng phí thời gian.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn. Theo ông, lệnh này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Iran đưa ra một đề xuất giải quyết và hai bên chính thức tiến hành đàm phán.


