'Ép con học nhiều là cha mẹ mắc bẫy của giáo viên lười'

"Chỉ cần vài lời phê của cô như "Con viết chậm", "Con học kém bạn" là bố mẹ cuống lên, dạy con đến kiệt quệ", tiến sĩ Vũ Thu Hương viết.

Trước tình trạng nhiều bố mẹ và trẻ mệt mỏi vì con có quá nhiều bài tập về nhà, thậm chí có những gia đình sau 10h đêm, cha mẹ vẫn ngồi kèm con làm bài tập, tiến sĩ Vũ Thu Hương, giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội đã thử tìm nguyên nhân của vấn đề. Theo tiến sĩ, đó là cô giáo lười và bố mẹ ham thành tích. Trên trang cá nhân của mình, chị đã viết về vấn đề này:

Bởi vì tâm lý sợ con mình kém bạn bè, muốn con mình giỏi giang, bố mẹ đã mắc bẫy của những giáo viên lười. Chỉ cần vài lời phê của cô: "Con học kém bạn", "Con viết chậm", ... "Đề nghị gia đình dạy thêm cho con" là bố mẹ cuống lên, hàng tối chong đèn dạy con đến kiệt quệ.

Nếu cha mẹ biết rõ chương trình và mục tiêu thì chẳng khó khăn gì có thể nhận ra được con mình có học nổi hay không? Nếu cháu chậm phát triển, học theo không kịp thì cho học lại một năm nữa có làm sao đâu. Nếu cháu không chậm, vẫn theo kịp thì cha mẹ không việc gì phải sợ cô mà nghe răm rắp như vậy.

Tôi biết có một bộ phận giáo viên vô cùng lười biếng. Thay vì dạy con bạn, họ chỉ cần giao bài tập và "ném" vài câu chê bai con cho bố mẹ nghe là xong. Gia sư, học thêm, dạy con ở nhà, ép con học... đủ mọi hình thức có thể sẽ được cha mẹ sử dụng để ép bọn trẻ học. Việc của cô là chê bai, việc của bố mẹ là cuống lên làm thay cho cô. Thế rồi bố mẹ ức chế. 

ep-con-hoc-qua-nhieu-la-cha-me-da-mac-bay-cua-cac-giao-vien-luoi

Ảnh minh họa: CNN.

Tôi nghĩ, điều quan trọng là các bố mẹ cần phải hiểu biết về giáo dục một chút. Mục tiêu của lớp một vô cùng đơn giản: biết đọc viết tàm tạm, làm tính cộng trừ trong phạm vi 100. Chương trình tiểu học là chương trình phổ cập, mọi vùng miền đều học được và nó lặp đi lặp lại chứ không phải bài hôm nay thì vĩnh viễn không học lại bao giờ. 

Vì thế, cha mẹ đừng để cô giáo sử dụng nỗi lo sợ của mình mà ép uổng con cái. Trong những trường hợp gặp phải lời phê "Bố mẹ dạy thêm cho con..." thì cha mẹ đến trường gặp cô và nói cho rõ ràng: "Gia đình không có trách nhiệm dạy Toán, Tiếng Việt... cho cháu mà cũng không có điều kiện dạy. Cô thông cảm".

Cha mẹ có thể viện các lý do khác nhau như bận rộn, gia đình neo người, bố mẹ dốt... để cô không thể giao bài tập bắt bố mẹ làm cùng con được. Nếu có, cũng chỉ cho con làm trong 30 phút thôi. Chưa làm xong không sao, cô mắng thì trẻ nghe, lần sau trẻ sẽ học tập trung hơn.

Còn nếu hết 30 phút tốc lực mà con vẫn không xong thì cũng... dừng, đến bảo cô là "cháu chậm hiểu, cô đừng giao nữa, cháu không làm hết đâu". Nếu cần, cha mẹ có thể đem chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra cho cô coi - học sinh học cả ngày trên trường thì không giao bài tập về nhà.

Cha mẹ yếu lòng là con khổ. Vậy nên tôi mới nói: Cha mẹ là số phận của con cái đó. Các cha mẹ chú ý nhé!

Theo VNE

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.