EU bị cáo buộc đồng lõa trong việc tra tấn người tị nạn

(Baonghean)- Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) lên tiếng cáo buộc chính phủ các nước châu Âu đang cố tình đồng lõa trong việc tra tấn hàng chục nghìn người tị nạn và người nhập cư có ý định vượt biên sang EU mà chính quyền Libya bắt giữ tại Libya.

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
Người di cư vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu. Ảnh: Internet

Trong bản báo cáo ngày 12/12, Tổ chức Ân xá lên án chính phủ các nước châu Âu đã hỗ trợ “một hệ thống tinh vi để lạm dụng và bóc lột những người tị nạn và di cư” vượt qua vùng biển Địa Trung Hải để đến lục địa già.

Ông John Dalhuisen, giám đốc AI tại châu Âu tuyên bố “Hàng chục nghìn người đang bị giam giữ vô thời hạn tại các trung tâm tiếp nhận người di cư vốn đã quá tải. Tại đây, những người này bị lạm dụng một cách có hệ thống. Chính phủ các nước châu Âu cần phải xem xét lại việc hợp tác với Lybia về vấn đề nhập cư cũng như việc cấp thị thực cho người dân đến châu Âu thông qua các kênh pháp lý, nhất là việc tái định cư cho hàng chục nghìn người tị nạn”.

Ông Dalhuisen nhấn mạnh rằng, các nhà chức trách Lybia cần phải chấm dứt các vụ bắt giữ và giam bất hợp pháp những người tị nạn và người di cư. Đồng thời kêu gọi thả “ngay lập tức” tất cả những người nước ngoài đang bị giữ tại các trung tâm tị nạn ở Lybia.

Được biết, từ cuối năm 2016, các nước thành viên của EU, nhất là Italia đã thực hiện một loạt các biện pháp đóng cửa các tuyến đường di cư đến châu Âu qua Libya và biển Địa Trung Hải bất chấp hậu quả đối với những người bị mắc kẹt tại Libya. Theo AI, chính phủ các nước châu Âu đã hỗ trợ cho Cục Nhập cảnh Libya quản lý các trung tâm giam giữ và cung cấp thiết bị cho Lực lượng cảnh sát bờ biển Libya để chặn dòng người di cư.

Những người tị nạn và người nhập cư bị lính biên phòng Libya bắt sẽ được gửi đến các trung tâm giam giữ, nơi họ bị đối xử tàn nhẫn. Cho đến nay, 20.000 người đang bị giam trong các trung tâm đã quá tải và không đảm bảo vệ sinh. Các trung tâm này không nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ Libya được hỗ trợ bởi các tổ chức quốc tế. Trong khi đó, hàng nghìn người tị nạn khác bị giam giữ trong các trung tâm do quân đội kiểm soát. Và AI đã phỏng vấn hàng chục người di cư và tị nạn về những “lạm dụng mà họ phải trải qua hoặc chứng kiến” bao gồm việc tra tấn, lao động cưỡng bức tại các trại giam giữ người di cư.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.