​EU chính thức xóa cước chuyển vùng điện thoại

Kể từ 15/6, Liên minh châu Âu (EU) sẽ chính thức xóa bỏ việc tính thêm cước roaming (chuyển vùng điện thoại) với người dân khi họ di chuyển sang các nước cùng khối.

Kể từ 15-6 EU chính thức xóa cước chuyển vùng với điện thoại di động trên toàn khối - Ảnh: DPA
Kể từ 15/6 EU chính thức xóa cước chuyển vùng với điện thoại di động trên toàn khối - Ảnh: DPA

Theo đài DW (Đức) đây được cho là một chiến thắng với EU, một thắng lợi khiến Brussels có thể bảo vệ những công dân thuộc liên minh này khỏi sự "bóc lột" của các công ty viễn thông.

Sau một thập kỷ dàn xếp, trì hoãn, đàm phán đi đàm phán lại, rốt cuộc kể từ 15/6, các mức cước roaming cho điện thoại di động sẽ bị xóa sổ tại EU.

Điều này có nghĩa, những người dùng điện thoại di động tại EU khi di chuyển tới một quốc gia khác trong khối sẽ chỉ phải trả một mức cước "như ở nhà" với các dịch vụ gọi điện, nhắn tin, sử dụng Internet và tải dữ liệu.

Báo Tagesspiegel của Berlin, Đức bình luận sự kiện này như một "buổi bình minh" với các quyền lợi của người tiêu dùng.

Tờ báo cho rằng thỏa thuận mới đi vào thực tiễn đời sống là một "chiến thắng với EU", cho thấy châu Âu có thể giúp cải thiện tốt hơn cho cuộc sống hàng ngày của người dân.

Cũng theo tờ báo này, khoảng 5 trăm triệu người tiêu dùng trên toàn EU sẽ được hưởng lợi từ chính sách mới.

Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề nhất định còn tồn tại trong chính sách "roaming như ở nhà" này của EU. Chẳng hạn, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông vẫn được phép đặt ra các mức trần về lưu lượng dữ liệu trong việc sử dụng Internet tốc độ cao với mức cước không thay đổi khi ở nước ngoài.

Hay trong một quy định khác, các nhà mạng khác nhau vẫn được phép duy trì những quy định khác nhau của họ tại các vùng lãnh thổ thuộc EU như Monaco, Andorra, San Marino….

Điều này có nghĩa khi cư dân EU tới những nơi đó, họ sẽ phải kiểm tra mạng di động họ sử dụng là gì để tránh việc bị tính cước ngoài mong muốn.

Theo TTO

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.