EU có thể không công nhận hộ chiếu Nga cấp cho cư dân Donetsk và Lugansk

Hội đồng châu Âu sẵn sàng xem xét khả năng không công nhận hộ chiếu Nga được cấp cho cư dân nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk (DNR và LNR) - đây là tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra tại Brussels vào ngày 20/6.
Hộ chiếu Nga
Hộ chiếu Nga.

Hội đồng châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi tình hình phía Đông Ukraina và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế, để xem xét các biện pháp tiếp theo, bao gồm cả việc không công nhận hộ chiếu Nga, tuyên bố nêu.

Trước đó đã có tin cho rằng EU sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới đối với việc cấp hộ chiếu Nga cho cư dân Donbass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/4/2019 đã ký một nghị định về việc đơn giản hóa nhận hộ chiếu Nga cho cư dân khu vực Lugansk và Donetsk của Ukraina. Theo các quy định mới, cư dân của DNR và LNR sẽ có thể nộp đơn xin quốc tịch Liên bang Nga trước khi hết hạn 5 năm kể từ ngày nhận được giấy phép cư trú.

Ukraina không công nhận hộ chiếu mà Nga cấp cho cư dân của DNR và LNR. Vào ngày 4/6, dân biểu Verkhovna Rada của Ukraina, Oleg Musiy, đã đưa ra đề nghị tịch thu tài sản của cư dân Donbass đã nhận hộ chiếu Nga. Dự luật tương ứng được công bố trên trang web của Quốc hội Ukraina.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.