EU đóng băng vô thời hạn tài sản ngoại hối của Nga
Liên minh châu Âu đã quyết định đóng băng vô thời hạn đối với tài sản của Nga cho tới khi Moskva bồi thường cho Kiev.

Theo RIA Novosti, người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết, các nước EU sẽ đóng băng vô thời hạn tài sản của Nga.
"EU vừa quyết định đóng băng tài sản của Nga vô thời hạn. Điều này đảm bảo rằng có tới 210 tỷ euro tiền của Nga sẽ vẫn còn trên lãnh thổ của EU, trừ khi Moskva trả đầy đủ tiền bồi thường cho Kiev trước những thiệt hại gây ra" - bà Kaja Kallas viết trên mạng xã hội X ngày 12/12.
Theo Reuters, Brussels đã loại bỏ một trở ngại nghiêm trọng đối với việc sử dụng các quỹ này để hỗ trợ Ukraine. Ngoài ra, một biện pháp như vậy sẽ cho phép tổ chức bỏ phiếu 6 tháng/lần về vấn đề gia hạn đóng băng tài sản của Nga. Điều này sẽ giúp EU tránh được tình huống vấp phải sự phản đối của Hungary và Slovakia, bởi nếu xảy ra nó sẽ buộc EU phải trả lại tài sản cho Nga.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết, tài sản của Nga vẫn sẽ bị đóng băng cho đến khi "Moskva thanh toán bồi thường cho Kiev". Ông nói thêm rằng, bước tiếp theo của Brussels sẽ là quyết định tài trợ cho Ukraine cho giai đoạn 2026-2027.
RIA Novosti cho biết, Ngân hàng Trung ương Nga sẽ đệ đơn kiện cơ quan lưu ký Euroclear vì tình hình tài sản. Cơ quan này gọi kế hoạch sử dụng các quỹ bị đóng băng của Ủy ban châu Âu là bất hợp pháp, và cũng bảo lưu quyền bảo vệ quyền mà không cần thông báo và sẽ thách thức các hành động của EC tại các cơ quan có thẩm quyền.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những bất đồng của phương Tây về vấn đề tài sản của Nga là một tình huống "phi thường". Ông nói thêm rằng, châu Âu muốn sử dụng số tiền bị đánh cắp để hỗ trợ bộ máy quân sự của Kiev.
Dù tiếp tục tài trợ cho Ukraine ở giai đoạn 2026-2027, nhưng các quan chức EU gọi việc Ukraine gia nhập khối vào năm 2027 là "hoàn toàn không thể". Một trong những nguồn tin của Reuters cho biết rằng, việc gia nhập của Ukraine là "cực kỳ khó khăn" để thực hiện trong khoảng thời gian quy định, thậm chí không rõ liệu lãnh đạo EU có ủng hộ kế hoạch như vậy hay không.
Trước đó, Financial Times đã đưa tin rằng, phiên bản thỏa thuận hoà bình của Ukraine đề xuất tới Mỹ liên quan đến việc gia nhập EU vào ngày 1/1/2027. Cần lưu ý rằng, Brussels ủng hộ nguyện vọng của Kiev, mặc dù việc Ukraine nhanh chóng gia nhập EU sẽ có nghĩa là "viết lại các thủ tục gia nhập" liên minh.


