EU hỗ trợ Ukraine vì lợi ích riêng của mình

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNN (Mỹ) ngày 25/3 rằng, EU ủng hộ Ukraine bởi Kiev đáp ứng được lợi ích của Brussels.

borrell.JPG
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell. Ảnh: AP

"Chúng tôi ủng hộ Ukraine không chỉ chúng tôi yêu thương người dân Ukraine. Đó là vì lợi ích của chúng tôi. Và đó cũng là lợi ích của Mỹ, với tư cách là một bên tham gia vào các vấn đề toàn cầu" - người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết.

Theo The Guardian, khảo sát hồi tháng 1/2024 ở 12 quốc gia thành viên EU, bao gồm Pháp, Đức, Hungary, Italy, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển, cho ra kết quả không mấy khả quan. Tại châu Âu, chỉ 10% số người tham gia khảo sát tin rằng, Ukraine sẽ giành chiến thắng trên chiến trường, trong khi con số này là 20% đối với niềm tin dành cho Nga.

Khi được hỏi liệu châu Âu có nên tiếp tục giúp đỡ Ukraine, tỷ lệ đồng ý lần lượt là 50% ở Thụy Điển, 48% ở Bồ Đào Nha và 47% ở Ba Lan.

Trong khi đó, 64% câu trả lời từ Hungary, 59% từ Hy Lạp, 52% từ Italy và 49% từ Áo cho rằng, Ukraine nên nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận dàn xếp, chẳng hạn như ngồi vào bàn đàm phán.

Châu Âu chưa từng từ bỏ cam kết hỗ trợ Ukraine, song bối cảnh xung đột đang buộc các nhà lập pháp phải tìm một phương án khác ít tổn thất hơn là tiếp tục đối đầu quân sự với Nga

Cuộc phản công của Ukraine đình trệ trong bối cảnh nhà viện trợ hàng đầu là Mỹ có khả năng sẽ chào đón sự quay trở lại Nhà Trắng của ông Donald Trump - người kiên định với quan điểm "Nước Mỹ trên hết", và không hào hứng với các cuộc xung đột của NATO.

Về phía Nga, Điện Kremlin không ít lần tuyên bố, việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Kiev sẽ khiến các cuộc đàm phán Nga-Ukraine thất bại và có tác động tiêu cực./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.