EU không chấp nhận hoãn Brexit quá lâu; Nga sẽ ngăn chặn Mỹ can thiệp vào Venezuela

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Liên minh châu Âu khó có thể chấp nhận hoãn Brexit trong thời gian dài; Tổng thống Hàn Quốc chuẩn bị tiến hành đợt cải tổ nội các; Nga sẽ làm tất cả để ngăn chặn Mỹ can thiệp vào Venezuela; Phiến quân sát hại hàng chục binh sỹ Chính phủ Syria... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Liên minh châu Âu khó có thể chấp nhận hoãn Brexit trong thời gian dài

Lien minh chau Au kho co the chap nhan hoan Brexit trong thoi gian dai hinh anh 1
Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox. Ảnh: Reuters

Ngày 3/3, Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox cho rằng Liên minh châu Âu (EU) khó có thể đồng ý để Anh hoãn hạn chót rời khỏi liên minh này trong thời gian dài, vì khối đang chuẩn bị cho một số cuộc bỏ phiếu quan trọng trong thời gian tới.

Dù cho rằng việc Anh rời EU (Brexit) hoàn toàn có thể diễn ra đúng hạn chót vào ngày 29/3 tới, nhưng Bộ trưởng Liam Fox thừa nhận việc trì hoãn là cần thiết để Anh ra đi một cách êm thấm. Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May từng tuyên bố nếu trì hoãn thì Brexit cũng sẽ diễn ra muộn nhất là cuối tháng Sáu.

Tổng thống Mỹ: Triều Tiên "không có tương lai về kinh tế nếu quyết giữ vũ khí hạt nhân"

Tổng thống Mỹ Donald Trump /// Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“CHDCND Triều Tiên đang đứng trước viễn cảnh kinh tế ấn tượng và sáng sủa nếu họ đạt được thỏa thuận với Mỹ, nhưng họ sẽ chẳng có gì nếu cương quyết giữ vũ khí hạt nhân”, Reuters hôm 3/3 dẫn lời tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc mit tinh ở bang Maryland. Ông Trump cũng nhấn mạnh Mỹ đang có quan hệ “vô cùng mạnh mẽ” với Triều Tiên.

Dù không đạt được thỏa thuận nhưng cả Mỹ lẫn Triều Tiên đều đánh giá cao hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội vừa qua, là một bước xây dựng thêm lòng tin lẫn nhau, hướng tới tạo được đột phá trong tương lai.

Nga sẽ làm tất cả để ngăn chặn Mỹ can thiệp vào Venezuela

nga se lam tat ca de ngan chan my can thiep vao venezuela hinh 1

Bà Valentina Matvienko, người phát ngôn của Thượng viện Nga.

Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn của Thượng viện Nga Valentina Matvienko trong buổi tiếp Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez tại Moskva nói rằng, Nga lo ngại Mỹ có thể thực hiện bất kỳ hành động khiêu khích nhằm lấy lý do can thiệp vào Venezuela. Nga sẽ làm tất cả mọi thứ để không cho phép điều này xảy ra. Trước đó vào hôm 2/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người hiện đang phải chịu nhiều sức ép từ phương Tây. EU không chấp nhận hoãn Brexit quá lâu; Nga sẽ ngăn chặn Mỹ can thiệp vào Venezuela ảnh 4

Tình hình chính trị xã hội Venezuela đang diễn biến rất căng thẳng sau khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tự phong là “tổng thống lâm thời” của nước này. Tổng thống Guaido cho rằng đây là một âm mưu đảo chính. Mỹ và một số nước phương Tây bày tỏ ủng hộ ông Guaido, đã gửi "tối hậu thư" tới Tổng thống Maduro, yêu cầu tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn. Trong khi đó, các nước như Nga, Belarus, Bolivia, Iran, Trung Quốc, Cuba, Nicaragua, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống hợp hiến Maduro.

Tổng thống Hàn Quốc chuẩn bị tiến hành đợt cải tổ nội các

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, trái) trong một cuộc họp nội các ở thủ đô Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, trái) trong một cuộc họp nội các ở thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap ngày 3/3 dẫn nguồn Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Moon Jae-in đang chuẩn bị tiến hành đợt cải tổ nội các vào tuần tới, đồng thời dự kiến sẽ bổ nhiệm các đại sứ tại các nước lớn, vào ngày 4/3. Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Eui-kyeom phát biểu trong cuộc họp báo cho biết: “Chính phủ dự kiến cải tổ nội các vào tuần tới."

Liên quan đến bài báo cho rằng nhiều khả năng các nghị sỹ của đảng Dân chủ cầm quyền như Woo Sang-ho, Park Yong-son, Jin Yong lần lượt được lựa chọn làm Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ trưởng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mạo hiểm và Bộ trưởng An ninh và hành chính, người phát ngôn Kim cho biết hiện vẫn chưa xác định được những vị trí này sẽ do ai đảm nhiệm".

Phiến quân sát hại hàng chục binh sỹ Chính phủ Syria

To chuc thanh chien sat hai hang chuc binh sy Chinh phu Syria hinh anh 1
Binh sỹ Syria. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo AFP, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 3/3, một tổ chức thánh chiến Syria có liên quan tới al-Qaeda đã sát hại 21 binh lính của Chính phủ Syria và các đồng minh ở gần tỉnh Idlib. Sự việc trên là một trong những vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tháng. Trong thông báo, SOHR cho hay: "Vào lúc bình minh, 21 binh sỹ của chính phủ và dân quân đồng minh đã bị sát hại, trong vụ tấn công của các phần tử thánh chiến Ansar al-Tawhid".

Trước đó, một người phát ngôn của Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn cho biết lực lượng này, đang tiến gần tới thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần biên giới với Iraq, kỳ vọng sẽ giành "thắng lợi quyết định" vào ngày 3/3, sau những bước tiến chậm trước đó.

Malaysia sẵn sàng nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

Malaysia san sang noi lai hoat dong tim kiem may bay MH370 mat tich hinh anh 1
Công tác tìm kiếm chiếc máy bay MH370 vẫn chưa đem lại kết quả. Ảnh: abc.net.au

Phát biểu với báo giới tại một sự kiện diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur nhân 5 năm ngày chiếc máy bay MH370 mất tích, Bộ trưởng Giao thông Loke cho biết Malaysia dự tính sẽ chỉ trả tiền cho các công ty tham gia tìm kiếm máy bay MH370 nếu họ xác định được vị trí máy bay. Trên thực tế, Malaysia đã đề nghị trả cho công ty Ocean Infinity 70 triệu USD theo đúng thỏa thuận trên trong cuộc tìm kiếm vào năm 2018.

Rất tiếc, chiến dịch tìm kiếm kéo dài 3 tháng của Ocean Infinity đã kết thúc vào tháng 5/2018 mà không thu được kết quả gì. Do đó, ông Loke nhấn mạnh nếu các công ty đưa ra được những đề xuất cụ thể hoặc đáng tin cậy, Malaysia sẵn sàng xem xét các đề xuất và thảo luận với những công ty này.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.