EU muốn nền kinh tế Hungary suy yếu do từ chối viện trợ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Financial Times cho biết, Brussels sẽ giảm tỷ giá hối đoái của đồng forint Hungary và làm giảm sức hấp dẫn thu hút đầu tư của Budapest, nhằm gây tổn hại đến "việc làm và tăng trưởng" của nền kinh tế Hungary.

orban-2-8047.jpeg
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn TASS, tờ Financial Times ngày 28/1 trích dẫn một tài liệu nội bộ của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, EU đang phát triển kế hoạch làm suy yếu nền kinh tế Hungary, nếu Budapest từ chối gói viện trợ mới cho Ukraine.

Theo Financial Times, Brussels sẽ giảm tỷ giá hối đoái của đồng forint Hungary và làm giảm sức hấp dẫn thu hút đầu tư của Budapest, nhằm gây tổn hại đến "việc làm và tăng trưởng" của nền kinh tế Hungary. Financial Times lưu ý rằng, nếu Thủ tướng Hungary Viktor Orban không nhượng bộ, thì lãnh đạo EU có thể công khai ngừng hoàn toàn tài trợ cho Budapest với mục đích "khiến thị trường sợ hãi".

Chia sẻ với Financial Times, Bộ trưởng các vấn đề EU của Hungary Janos Boka cho biết, Budapest không biết gì về những mối đe dọa như vậy. Ông Boka khẳng định, Hungary "không chịu khuất phục trước áp lực".

"Hungary không tạo ra mối liên hệ giữa việc hỗ trợ Ukraine và việc tiếp cận các quỹ của EU, do đó, phản đối các nước khác tạo ra mối liên hệ như vậy. Hungary sẽ tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán mang tính xây dựng" - Bộ trưởng Boka cho hay.

Về phía mình, đại diện của Hội đồng EU cho biết sẽ không bình luận về những thông tin rò rỉ trên các phương tiện truyền thông. Đồng thời, các nguồn tin trong giới ngoại giao EU của Financial Times nhấn mạnh rằng, "nhiều quốc gia" ủng hộ kế hoạch này của EU. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản đối và cho rằng, kế hoạch như vậy là "hành vi tống tiền".

Tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels vào ngày 14-15/12/2023, Thủ tướng Orban đã chặn các sửa đổi trong ngân sách EU cho giai đoạn 2024-2027, trong đó có việc phân bổ 50 tỷ Euro cho Ukraine. Vấn đề này một lần nữa sẽ được các nhà lãnh đạo EU thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels vào ngày 1/2 tới.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.