EU nên thừa nhận sự bất lực trong việc thổi bùng xung đột với Nga?
Trong bối cảnh cuộc gặp cấp cao gần đây của Nga và Mỹ tại Riyadh, các nước EU chắc chắn sẽ phải thừa nhận sự bất lực của mình trong việc thổi bùng căng thẳng với Nga. Đây là ý kiến chia sẻ với Sputnik của ông Harald Weyel - Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ về Hoa Kỳ và là người đứng đầu Ủy ban EU thuộc đảng Sự lựa chọn thay thế cho nước Đức (AfD).
"Tôi ủng hộ việc chấm dứt cuộc chiến ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Nga. Thứ nhất, nó sẽ chấm dứt thương vong ở cả hai bên trong cuộc xung đột Ukraine, và thứ hai, các nước EU sẽ buộc phải thừa nhận sự bất lực của mình trong việc thổi bùng xung đột khi không có sự tham gia của Mỹ", ông Weyel nói.
Chính trị gia phán đoán rằng, ban đầu các chính trị gia Đức sẽ có những lời lẽ hung hăng, nhưng theo thời gian, do thiếu đòn bẩy ảnh hưởng thực tế nên giọng điệu của họ sẽ hạ bớt.
"Hoa Kỳ nên gạt một ứng cử viên thủ tướng như Merz sang một bên khi nói đến đàm phán hòa bình, bởi vì ông ta là kẻ ngáng đường bất lực chuyên xúi giục chiến tranh. Khi việc đã định thì ông ta đơn giản là bị đặt trước một kế hoạch thực tế đã rồi. Nếu Merz phản kháng và không chấp nhận quá trình hoặc kết quả của nó, thì điều đó sẽ dẫn đến một sự rạn nứt (xuyên Đại Tây Dương)", Weyel giải thích, đáp lại những bình luận gần đây của ứng cử viên Thủ tướng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Friedrich Merz, người phán đoán về một sự rạn nứt như vậy trong bối cảnh cuộc họp Nga-Mỹ tại Riyadh.
Weyel nhấn mạnh rằng, ngoại trừ đảng Sự lựa chọn thay thế cho nước Đức, tất cả những đảng lớn có đại diện tại Bundestag đều cố gắng ghi điểm chính trị bằng những giọng điệu quân phiệt.
"Cho đến khi chúng ta có thể tác động đến Bộ Ngoại giao hoặc điều này khó có thể xảy ra - các đảng khác tỉnh ngộ, thì Đức sẽ tiếp tục lang thang trên chính trường quốc tế như một kẻ xúi giục chiến tranh ngày càng ít giá trị ", ông nói thêm.