EU nhất trí gia hạn Brexit đến cuối tháng 10

Theo Huỳnh Điệp (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU đã quyết định tiếp tục lùi thời hạn Anh rời Liên minh châu Âu (EU) đến ngày 31/10.

Trong hội nghị thượng đỉnh bất thường diễn ra vào ngày 10/4, kết thúc vào rạng sáng 11/4 (theo giờ châu Âu), lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU đã quyết định tiếp tục lùi thời hạn Anh rời Liên minh châu Âu (EU) đến ngày 31/10/2019.

EU nhất trí gia hạn Brexit đến cuối tháng 10 ảnh 1
Ảnh: Europa EU.

Theo đề nghị được lùi thời hạn Brexit đến cuối tháng 6/2019 từ phía Anh, lãnh đạo các nước EU đã có cuộc gặp căng thẳng kéo dài từ tối  10/4 (theo giờ châu Âu) và chỉ đạt được đồng thuận vào rạng sáng 11/4.

Theo đó, EU nhất trí thời hạn mới của Brexit sẽ là ngày 31/10/2019, ngay trước thời điểm Ủy ban châu Âu khóa mới chính thức đi vào hoạt động. Đây là một thời hạn linh động, từ nay cho đến thời điểm này, Anh có thể rời EU bất cứ lúc nào nếu Hạ viện Anh phê chuẩn thỏa thuận rút lui đạt được với EU vào cuối năm 2018 vừa qua.

Phát biểu sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nhấn mạnh: “Điều này có nghĩa là nước Anh sẽ có thêm 6 tháng. Trong thời gian này, mọi việc sẽ diễn ra hoàn toàn ở Anh. Nước Anh vẫn có thể phê chuẩn thỏa thỏa thuận rút lui trước khi thời hạn này kết thúc. Nước Anh cũng có thể xem xét thay đổi Tuyên bố chính trị giữa Anh và EU, nhưng không thể sửa đổi thỏa thuận rút lui. Từ nay đến khi kết thúc thời hạn này, nước Anh vẫn có khả năng hủy bỏ điều 50 của Hiệp ước Lisbon và hủy hoàn toàn việc rời EU. Nước Anh cũng có thể tiếp tục sự hợp tác chân thành như một thành viên với đầy đủ quyền và nghĩa vụ, một người bạn và đồng minh đáng tin cậy trong tương lai”.

Trước khi đạt được thỏa thuận này, giữa các nhà lãnh đạo EU đã tồn tại những bất đồng tương đối lớn. Trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không muốn tiếp tục gia hạn Brexit với thời hạn dài như phía Anh đề nghị thì Thủ tướng Đức Angela Merkel lại ủng hộ kéo dài thời hạn Brexit đến cuối năm 2019, thậm chí sang năm 2020. Trước khi lãnh đạo EU đưa ra quyết định này, Thủ tướng Anh Theresa May đã có cuộc gặp song phương lần lượt với Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức nhằm thuyết phục 2 quốc gia đầu tàu EU này chấp thuận kế hoạch của Anh. Trong khi bản thân hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp cũng đã có cuộc gặp ngắn để giải quyết bất đồng liên quan.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngay sau quyết định của EU, Thủ tướng Anh nhấn mạnh, nước Anh vẫn có thể rời EU vào thời điểm ngày 22/5, nếu như các nghị sỹ anh bật đèn xanh cho thỏa thuận rút lui mà chính họ đã bác bỏ 3 lần trước đó.

Quyết định của EU gia hạn thêm 6 tháng cho thời hạn Brexit diễn ra đúng 1 ngày trước khi kết thúc đợt gia hạn lần đầu, tức ngày 12/4. Việc gia hạn thêm hơn 6 tháng cũng sẽ giúp cho cả EU và Anh tạm thời tránh được kịch bản tồi tệ nhất là Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận nào./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.