Quốc tế

EU tiến gần đến việc siết chặt mạng xã hội đối với trẻ em

Hoàng Linh 09/07/2026 14:20

Làn sóng siết quản lý mạng xã hội đối với trẻ em đang lan rộng tại châu Âu sau khi Australia tiên phong ban hành lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng này. Liên minh châu Âu (EU) được cho là sẽ sớm công bố các đề xuất mới nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường trực tuyến.

Cân nhắc siết quyền truy cập mạng hội của trẻ em

Liên minh châu Âu (EU) đang tiến gần hơn tới việc áp đặt các biện pháp hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội. Báo cáo của nhóm chuyên gia do Chủ tịch Ursula von der Leyen giao nhiệm vụ dự kiến được công bố ngày 13/7 và có thể đề xuất giới hạn quyền truy cập của người chưa thành niên đối với các nền tảng trực tuyến.

afp__20260703__b97a29m__v1__highres__irelandeupoliticsdiplomacypresidency.jpg
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại cuộc họp báo ở Cork, Ireland, ngày 3/7/2026. Ảnh: AFP

Sau khi Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhiều nước thành viên EU như Denmark và Greece cũng kêu gọi áp dụng các biện pháp tương tự.

Ủy ban châu Âu cho biết mọi phương án đều đang được xem xét, từ cấm hoàn toàn trẻ em sử dụng mạng xã hội đến hạn chế một số dịch vụ hoặc tính năng nhất định.

Tuy nhiên, giới chức EU nhấn mạnh chưa có quyết định cuối cùng trước khi nhóm chuyên gia hoàn tất báo cáo. Nếu được thông qua, các biện pháp mới có thể được công bố chính thức vào tháng 9.

Phát biểu tuần trước, bà Ursula von der Leyen cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở thời điểm trẻ em được phép sử dụng mạng xã hội, mà còn là việc các nền tảng này đang tiếp cận trẻ em từ khi nào.

Ưu tiên hạn chế các tính năng gây nghiện thay cấm hoàn toàn

Theo các nguồn tin, nhóm chuyên gia nhiều khả năng sẽ không đề xuất lệnh cấm toàn diện đối với trẻ em sử dụng mạng xã hội.

Một phương án đang được cân nhắc là áp dụng cách tiếp cận dựa trên mức độ rủi ro. Thay vì cấm các nền tảng như Meta, TikTok hay Snapchat, EU có thể yêu cầu loại bỏ hoặc hạn chế các tính năng bị cho là gây nghiện như cuộn nội dung vô hạn, thuật toán đề xuất cá nhân hóa hay các cơ chế giữ chân người dùng.

HINH HOP EU
Các Ủy viên Ủy ban châu Âu và các bộ trưởng Ireland tham dự phiên họp toàn thể tại Đại học University College Cork (UCC) ở thành phố Cork, miền Tây Nam Ireland, ngày 3/7/2026. Ảnh: AFP

Khảo sát do YouGov công bố ngày 9/7 tại Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Tây Ban Nha cho thấy đa số người dân ủng hộ việc các nền tảng phải loại bỏ những tính năng được cho là có hại đối với trẻ em.

Trách nhiệm bảo vệ trẻ em được đặt lên các nền tảng công nghệ

Ủy viên phụ trách bảo vệ người tiêu dùng của EU, Michael McGrath, nhấn mạnh các mô hình kinh doanh và cách thiết kế sản phẩm của các nền tảng số cũng cần được điều chỉnh nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến.

Nhiều chuyên gia về quyền số cho rằng thay vì cấm trẻ em tiếp cận mạng xã hội, EU nên buộc các nền tảng chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc thiết kế sản phẩm an toàn.

Một cuộc khảo sát của YouGov cho thấy 75% số người được hỏi cho rằng các nền tảng chỉ nên mở cửa cho trẻ vị thành niên khi chứng minh được dịch vụ của mình đủ an toàn.

Hiện, EU đã có Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số, quy định các nền tảng trực tuyến lớn phải nhanh chóng gỡ bỏ nội dung độc hại và cấm quảng cáo nhắm mục tiêu đến trẻ em. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định việc thực thi các quy định này vẫn chưa đủ mạnh.

Theo một quan chức EU, trước khi mùa Hè kết thúc, Ủy ban châu Âu dự kiến công bố kết quả điều tra đối với Facebook và Instagram của Meta về nguy cơ các dịch vụ này gây hành vi sử dụng mang tính gây nghiện ở trẻ em.

Nguồn: AFP

Nguồn afp
http://doc.afp.com/B96Z6CQ
Copy Link
http://doc.afp.com/B96Z6CQ
0 0 0
x
EU tiến gần đến việc siết chặt mạng xã hội đối với trẻ em
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO