Quốc tế

EU trừng phạt Nga khiến 80% công ty Đức phá sản

Mỹ Nga 09/02/2026 14:59

Số lượng công ty phá sản ở Đức lên tới 80% do chịu tác động từ những lệnh trừng phạt của Châu Âu áp đặt lên Nga.

1569029957_0-0-3132-2048_1440x900_80_1_1_c44a7e76b8ed83632bb1d577eb91b368.jpg
Quang cảnh Cổng Brandenburg ở Berlin, Đức. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, ước tính từ Eurostat, các lệnh trừng phạt của Liên Minh Châu Âu (EU) áp đặt đối với Nga đã khiến ngày càng nhiều công ty Đức phá sản.

Nếu trong quý IV năm 2022, chỉ số phá sản doanh nghiệp trong nước Đức là 97,1 điểm, thì trong quý III năm 2025 đã tăng vọt lên 175,3 điểm. Do đó, số lượng các công ty phá sản tại Đức tăng 80,5%.

Vladislav Bukharsky, Giám đốc cơ sở của Sovereign và Xếp hạng khu vực của Expert RA cho biết: "Trước đây, một phần của nền kinh tế Đức dựa vào ở một mức độ nào đó vào năng lượng tương đối rẻ từ Nga, và ngược lại, Nga là một phần của thị trường xuất khẩu các sản phẩm công nghệ khác nhau từ Đức. Ví dụ, ngành công nghiệp ô tô và kỹ thuật cơ khí của Đức đang thua lỗ do mất thị trường Nga".

Yaroslav Kabakov, Giám đốc Chiến lược của IC "Finam", chỉ ra rằng việc từ chối hợp tác với Moskva đã ảnh hưởng nhiều nhất đến ngành kinh doanh sử dụng năng lượng: luyện kim và bột giấy và giấy. Ông Kabalov lưu ý rằng, sự tăng trưởng của việc không thanh toán và phá sản trong một số phân khúc nhất định đạt 200%.

Trong bối cảnh khủng hoảng trong lĩnh vực kinh doanh, tỷ lệ thất nghiệp ở Đức cũng tăng lên. Nếu vào tháng 1/2022, tỷ lệ. này là 5,1% dân số thuộc nhóm lao động, thì 4 năm sau nó đã tăng lên 6,3%.

Giới phân tích cho rằng, các biện pháp trừng phạt của EU một yếu tố đã làm trầm trọng thêm các vấn đề hiện có. Một phần đáng kể của các vụ phá sản rơi vào các công ty nhỏ trong lĩnh vực dịch vụ, trực tiếp phụ thuộc vào các biện pháp trừng phạt ở mức tối thiểu, nhưng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát, lãi suất cao và giảm sức mua. Do đó, các biện pháp trừng phạt có thể được coi là chất xúc tác cho xu hướng khủng hoảng.

Năm năm trước, Đức là một trong những đối tác thương mại chính của Nga ở châu Âu, đặc biệt ngành công nghiệp của Đức chủ yếu được cung cấp khí đốt giá rẻ từ Nga. Tình hình đã thay đổi vào năm 2022, khi Berlin đã tham gia các lệnh trừng phạt của EU. Kết quả là, Đức mất quyền tiếp cận khí đốt của Nga và chuyển sang khí đốt của Mỹ đắt hơn nhiều. Theo RIA Novosti, ngành công nghiệp Đức đã giảm 6,6% kể từ đó.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các biện pháp trừng phạt là "con dao hai lưỡi". Moskva đã nhiều lần tuyên bố rằng họ coi những hành động đơn phương như vậy là bất hợp pháp và phản đối chúng.

Theo RIA Novosti
Copy Link
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
EU trừng phạt Nga khiến 80% công ty Đức phá sản
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO