Quốc tế

EU trừng phạt Quỹ đầu tư của Nga vì giải quyết xung đột ở Ukraine

Mỹ Nga 11/06/2025 12:48

Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga cho rằng, giới tinh hoa EU đang sợ hòa bình, nhưng "châu Âu đang thức tỉnh".

Eu áp đặt quỹ đầu tư trực tiếp của nga
Tổng Giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

Theo TASS, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) Kirill Dmitriev – đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế đối ngoại, nêu quan điểm rằng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đang kêu gọi trừng phạt RDIF vì quỹ này đang giúp giải quyết xung đột Nga-Ukraine và thiết lập các mối liên hệ giữa Nga và Mỹ.

“Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vẫn âm thầm trao đổi thư từ với hãng dược phẩm Pfizer, nhưng lại kêu gọi áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga. Tại sao? Bởi vì RDIF thúc đẩy hòa bình ở Ukraine, hỗ trợ doanh nghiệp EU tại Nga và xây dựng mối quan hệ giữa Mỹ và Nga" - ông Dmitriev viết bằng tiếng Anh trên mạng xã hội X.

Ông Dmitriev cũng nói thêm rằng giới tinh hoa EU sợ hòa bình, nhưng "châu Âu đang thức tỉnh".

Trước đó, bà von der Leyen đã đề xuất áp dụng lệnh trừng phạt đối với Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, các công ty con và các dự án đầu tư của quỹ này. Theo bà Leyen, "theo cách này, một kênh quan trọng để tài trợ cho các dự án hiện đại hóa nền kinh tế Nga và củng cố cơ sở công nghiệp của nước này, sẽ bị hạn chế nghiêm trọng".

Các lệnh trừng phạt sẽ bao gồm lệnh cấm các doanh nghiệp châu Âu "tham gia bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Dòng chảy phương Bắc", đưa 77 tàu chở dầu vào danh sách đen bất chấp các nỗ lực áp đặt giá trần, giảm giá dầu trần cho Nga từ 60 đô la xuống 45 đô la/thùng, đưa 22 ngân hàng khác vào danh sách đen cùng lệnh cấm hoàn toàn các giao dịch trong EU và đưa ra các hạn chế xuất khẩu mới đối với việc xuất khẩu các sản phẩm công nghệ sang Nga.

Ngoài ra, bà von der Leyen và người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU, Kaja Kallas, cam kết sẽ thiết lập các hạn chế xuất khẩu mới cho 22 công ty, không chỉ từ Nga, mà còn từ Trung Quốc, Belarus và các nước khác, nhằm ngăn Nga lách được lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, thực tế không có hạn chế nào đối với ngành công nghiệp hạt nhân và xuất khẩu hạt nhân của Nga được đưa vào dự thảo gói trừng phạt thứ 18 của EU áp đặt lên Moskva.

Theo TASS
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
EU trừng phạt Quỹ đầu tư của Nga vì giải quyết xung đột ở Ukraine
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO