EU ủng hộ miễn thị thực cho người Thổ Nhĩ Kỳ

Ủy ban châu Âu (EC) sẽ thông qua có điều kiện cho người Thổ Nhĩ Kỳ qua lại khu vực tự do đi lại (Schengen) của châu Âu mà không cần thị thực.

Động thái này là một phần của thỏa thuận mà theo đó Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận trở lại người nhập cư đến Hy Lạp bằng cách băng qua biển Aegea.

eu ung ho mien thi thuc cho nguoi tho nhi ky hinh 0
Dòng người di cư đang đổ về Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (EU) và thỏa thuận này bắt buộc phải được nghị viện châu Âu cũng như các nước thành viên EU phê chuẩn. EU lo ngại rằng, nếu không có thỏa thuận đi lại không cần thị thực nói trên, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không kiểm soát người nhập cư.

Theo thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ, người nhập cư đến Hy Lạp bất hợp pháp kể từ ngày 20/3 trở đi sẽ bị đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ nếu không nộp đơn xin tị nạn hoặc đơn xin tị nạn của họ bị từ chối. Đối với mỗi người nhập cư Syria quay lại Thổ Nhĩ Kỳ, EU sẽ chấp nhận cho một người Syria khác có đơn xin tị nạn hợp pháp.

Theo thỏa thuận này, Thổ Nhĩ Kỳ phải thỏa mãn 72 điều kiện trước ngày 4/5 để được tiếp cận khu vực Schengen vào cuối tháng 6.

Tờ Người bảo vệ (The Guardian) của Anh dẫn một số nguồn tin từ Brussels, Ủy ban châu Âu sẽ thông qua điều khoản này vào ngày 4/5 cho dù Thổ Nhĩ Kỳ có thể không đáp ứng đủ 72 điều kiện về chính trị và kỹ thuật liên quan kiểm soát biên giới và hộ chiếu đề ra trong Hiệp ước này. Tuy nhiên, các chính phủ EU và Nghị viện châu Âu (EP) - thể chế có tiếng nói cuối cùng đối với việc thông qua, có thể từ chối điều khoản này.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần khẳng định rằng sẽ "xóa bỏ" thỏa thuận đạt được với EU nếu như họ không được hưởng quy chế đi lại miễn thị thực vào cuối tháng 6 tới. Theo các điều khoản của thỏa thuận với EU, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp nhận lại những người tị nạn và nhập cư châu Âu "không hợp lệ", trong khi EU hứa hẹn sẽ tiếp nhận tới 72.000 người Syria hiện đang tá túc tại Thổ Nhĩ Kỳ./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.