EVN khôi phục cấp điện cho 1,3 triệu khách hàng sau bão Doksuri

Gần 1,35 triệu khách hàng bị ảnh hưởng cung cấp điện do cơn bão số 10 - Doksuri gây ra đã được cấp điện trở lại. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, 100% phụ tải điện khu vực Thanh Hóa, Nghệ An đã được khôi phục; tỷ lệ này tại tỉnh Hà Tĩnh là 90% và Quảng Bình - nơi bị sự cố nặng nhất sau bão Doksuri vừa qua đã khôi phục được 80% đường dây và trạm biến áp.

"Gần 1,35 triệu khách hàng trên tổng số hơn 1,51 triệu khách hàng bị ảnh hưởng cung cấp điện do cơn bão số 10 - Doksuri", EVN cho biết.

evn-khoi-phuc-cap-dien-cho-1-3-trieu-khach-hang-sau-bao-doksuri

Việc khắc phục sự cố điện tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão Doksuri sẽ hoàn thành trong ngày mai 19/9.

Ngành điện dự kiến trong ngày mai (19/9), toàn bộ lưới điện tại Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ được khắc phục xong, cấp điện trở lại cho người dân tại các địa phương này.

Trước đó, sáng 15/9, tâm bão Doksuri - cơn bão lớn nhất từ năm 2014 tới nay - tiến sát khu vực ranh giới giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, gây gió mạnh 105 km/h (cấp 10). Theo báo cáo nhanh của Ủy ban trung ương về phòng chống thiên tai, trừ Quảng Bình chưa thống kê được, ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có gần 24.000 nhà tốc mái, hư hỏng, trong đó riêng Hà Tĩnh 23.200. Nhà bị ngập là hơn 5.400. Toàn khu vực có 1.140 cột điện hạ thế bị đổ gãy; 1.700 cột điện hạ thế bị nghiêng.

Theo VNE

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.