EVNNPC và Điện lực Nghệ An triển khai chương trình 'Trao niềm tin, gửi yêu thương' tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động “Tháng tri ân khách hàng” năm 2020 vừa qua, đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Bắc do ông Lê Văn Trang - Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức chương trình “Trao niềm tin, gửi yêu thương” tại Nghệ An.
bna_Lãnh đạo EVNNPC và Lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương kiểm tra chất lượng thuyền máy và cách vận hành trước lúc bàn giao
Lãnh đạo EVNNPC và lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương kiểm tra chất lượng thuyền máy và trao đổi cách vận hành trước lúc bàn giao. Ảnh: Phan Thủy

Dịp này, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã trao tặng 40 bộ máy tính cho các trường trên địa bàn 2 huyện Thanh Chương và Anh Sơn, 15 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó và 10 thuyền máy cho huyện Thanh Chương để làm phương tiện di chuyển cho bà con khi mưa lũ xảy ra. Trị giá các phần quà mà Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao tặng đợt này cho bà con vùng lũ huyện Thanh Chương và Anh Sơn là 700 triệu đồng.

Lãnh đạo, Đoàn TN Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An trao tặng 15 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó của huyện Thanh Chương
Lãnh đạo, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An trao tặng 15 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó của huyện Thanh Chương. Ảnh: Phan Thủy
Ông Lê Văn Trang  -   Phó tổng giám đốc EVNNPC và ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó giám đốc PC Nghệ An trao tượng trưng 40 bộ máy tính cho các trường học
Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC và ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An trao tượng trưng 40 bộ máy tính cho các trường học. Ảnh: Phan Thủy

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết: “Vừa qua, đợt mưa lũ lịch sử năm 2020 xảy ra đã để lại những thiệt hại vô cùng nặng nề cho đồng bào miền Trung. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có nhiều đợt quyên góp với số tiền hàng chục tỷ đồng nhằm hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn với đồng bào miền Trung nói chung cũng như bà con Nghệ An nói riêng.

Ông Lê Văn Trang - Phó tổng giám đốc EVNNPC phát biểu tại buổi lễ trao quà
Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại buổi lễ trao quà.

Với những hoạt động này, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hy vọng sẽ phần nào giúp đỡ bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, mong các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh có thêm nguồn động viên để tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt. Tập thể CBCNV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhân dân trong mọi hoạt động”.

Lãnh đạo EVNNPC và bà Trịnh Kim Ngân - Bí thư Đoàn TN EVNNPC trao tượng trưng 10 thuyền máy và 15 suất học bổng
Lãnh đạo EVNNPC và bà Trịnh Kim Ngân - Bí thư Đoàn Thanh niên EVNNPC trao tượng trưng 10 thuyền máy và 15 suất học bổng. Ảnh: Phan Thủy

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: “Trong thời gian qua, chính quyền địa phương cũng như nhân dân huyện Thanh Chương đã chứng kiến sự đồng hành của ngành Điện cùng với người dân trong việc nâng cao dịch vụ khách hàng, cung cấp điện an toàn, ổn định cũng như trong công tác an sinh xã hội của huyện nhà. Đặc biệt là trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, Điện lực Thanh Chương, Công ty Điện lực Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tập trung khắc phục nhanh các sự cố về điện do mưa lũ gây ra cũng như giúp bà con vùng lũ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch huyện Thanh Chương, phát biểu tại buổi lễ trao quà
Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu tại buổi lễ trao quà. Ảnh: Phan Thủy

Hoạt động trao quà lần này của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trên địa bàn huyện Thanh Chương rất thiết thực và ý nghĩa bởi những lúc mưa lũ mới thấy được hết giá trị của những chiếc thuyền trong việc tiếp tế thức ăn, nước uống cho bà con, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Các thiết bị trường học giúp cho việc dạy và học của giáo viên học sinh được tốt hơn. Xin gửi lời cảm ơn đến Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An và Điện lực Thanh Chương; Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẻ trong thời gian tới”.

Đoàn TN Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Đoàn TN Công ty Điện lực Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn TN huyện Thanh Chương
Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Thanh niên niên huyện Thanh Chương.

Với hoạt động này, Tổng Công ty Điện Lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An và Đoàn Thanh niên của hai đơn vị đã thực hiện một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đẩy mạnh các hoạt động trong “Tháng tri ân khách hàng”, đồng thời phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.