F-35 Israel liệu có dám đối đầu với S-300 Nga ở Syria

Thực tế ở Syria có các hệ thống tên lửa phòng không S-300 đang gây khó cho Mỹ và Israel, tờ The National Interest nhận xét.
Tổ hợp phòng không S -300 của Nga. Ảnh: Sputnik
Tổ hợp phòng không S -300 của Nga. Ảnh: Sputnik
Trước đó, các chuyên gia lưu ý rằng hệ thống phòng không sẽ không cho phép quân đội Israel ngang nhiên thực hiện chiến dịch và giáng đòn tấn công Syria như trước đây nữa.

Tuy nhiên, trong trang bị của Không lực quốc gia Do Thái đang có các chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-35, mà chuyên gia của tờ báo Mỹ cho rằng "đủ sức đánh bại S-300 nhờ sở hữu tính năng "tàng hình".

"Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của F-35 là trấn áp và tiêu diệt các phương tiện phòng không tiên tiến của đối phương. F-35 sẽ ngày càng trở thành thứ vũ khí sấm sét hơn qua những lần nâng cấp hệ thống Block 3 và cài đặt thêm chương trình Block 4", bài báo lưu ý.

Tuy nhiên, vẫn chẳng có gì đảm bảo rằng các chiến đấu cơ ghê gớm này không bị S-300 bắn hạ, ngoài ra, Israel hẳn cũng không dám giáng đòn tấn công trực diện vào các tổ hợp phòng không, The National Interest bình luận.

Ngày 24/9, để tăng cường đảm bảo an toàn cho nhóm quân của mình ở Syria, Nga đã đưa các hệ thống tên lửa phòng không S-300 đến nước Cộng hòa Ả Rập.

Quyết định này được thông qua sau khi Không lực Israel tấn công Syria làm chiếc máy bay IL-20 của Nga chở 15 binh sĩ trên khoang bị bắn rơi. Moskva khẳng định Tel Aviv phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Tuy nhiên, Israel tuyên bố sẽ không ngừng việc giáng đòn không kích Syria, bất chấp có các hệ thống phòng không mới.

Ngày 2/11, các phương tiện truyền thông nhận xét, không thấy Không lực Israel tấn công vào lãnh thổ Syria kể từ thời điểm các tổ hợp S-300 được chuyển đến.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.