Facebook bí mật kích hoạt camera trước cho quảng cáo

Trong bằng sáng chế mới, Facebook sẽ sử dụng camera trước của thiết bị di động để hiển thị quảng cáo dựa trên cảm xúc người dùng.

Theo mô tả, sáng chế mới nhằm mục đích "tạo sự thân thiện, gần gũi" cho người dùng bằng cách gửi cho họ quảng cáo phù hợp dựa trên cảm xúc của họ. Để thực hiện, Facebook sẽ bí mật kích hoạt camera trước trên smartphone, tablet hoặc webcam trên laptop để theo dõi hành vi người đang sử dụng dịch vụ của hãng.

facebook-bi-mat-kich-hoat-camera-truoc-cho-quang-cao

Người dùng có thể bị Facebook theo dõi qua camera trước.

Cụ thể, khi người dùng truy cập Facebook, camera sẽ tiến hành quét khuôn mặt người đó theo thời gian thực và hiển thị quảng cáo phù hợp. Nếu người đó đang hạnh phúc, màn hình sẽ phát quảng cáo mang tính chất vui vẻ, hài hước; nếu buồn chán, các quảng cáo sẽ tập trung hiển thị những sản phẩm từng xem, mục đích là để hướng sự tập trung vào đó và quên đi nỗi buồn.

Facebook cho biết, quảng cáo hiển thị sẽ không xuất hiện nếu như người dùng từng loại bỏ nó trước đây. Tùy theo mức độ quan tâm, tần suất xuất hiện quảng cáo cũng khác nhau.

Tuy nhiên, theo IBTimes, bằng sáng chế này có thể lại gặp phải sự phản ứng từ người dùng về quyền riêng tư, tương tự sáng chế về "dữ liệu hình ảnh thụ động" (passive imaging data) trước đây. Theo mô tả của CB Insights, đây là sáng chế giúp "nắm bắt hình ảnh khuôn mặt của người dùng thông qua camera thiết bị di động kể cả khi người dùng không chủ động bật máy ảnh" nhằm gợi ý nội dung cho người dùng.

facebook-bi-mat-kich-hoat-camera-truoc-cho-quang-cao-1

Laptop của Mark bị dán camera và micro thu âm.

Trước đó, chính CEO Mark Zuckerberg cũng lo ngại về vấn đề nhìn trộm, nghe lén khi trong bức ảnh đăng tải, ông đã dán camera trước cũng như micro thu âm bằng băng dính. Thế nhưng, có vẻ như trong các sản phẩm của mình, ông lại tận dụng tối đa việc theo dõi thông qua các bộ phận này.

Theo VNE

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.