FBI: Mỹ phản ứng chưa đủ trước mối đe dọa tình báo của Trung Quốc

(Baonghean.vn) - "Trung Quốc là mối đe dọa phản gián nghiêm trọng nhất mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt"

Đây là tuyên bố của một quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) với các nghị sỹ trong ngày 12/12. Theo người này, chính phủ, cùng cộng đồng doanh nghiệp và học giả Mỹ, cần áp dụng cách tiếp cận toàn diện hơn trước âm mưu tình báo thương mại của Bắc Kinh.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ Chuck Grassley (bên trái). Ảnh: AP
Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ Chuck Grassley (trái). Ảnh: AP
Phát biểu tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ở thủ đô Washington, ông Bill Priestap, trợ lý Giám đốc FBI cho rằng: "Phía Trung Quốc đang tự coi mình là một mô hình thay thế của thế giới, mà không cần có hệ thống chính phủ dân chủ, và nước này đang tìm cách làm suy yếu trật tự tự do và cởi mở dựa trên quy tắc mà chúng ta giúp thiêt lập sau Thế chiến II".

Ông Priestap, người sẽ nghỉ hưu cuối năm nay, đưa ra cảnh báo rằng Mỹ chưa nỗ lực để đưa ra phản ứng đầy đủ trước hành động gián điệp của Trung Quốc. 

Đưa ra cảnh báo tương tự, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ Chuck Grassley, nghị sỹ Đảng Cộng hòa bang Iowa, cho rằng: "Sự kích động của truyền thông liên quan tới Nga đã đánh lạc hướng sự tập trung khỏi mối đe dọa lớn hơn và đang hiện hữu rõ ràng hơn: âm mưu của Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành siêu cường ưu việt của thế giới trong mọi mặt của xã hội".

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về an ninh quốc gia John Demers. Ảnh: AFP
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về an ninh quốc gia John Demers. Ảnh: AFP
Trong khi đó, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về an ninh quốc gia John Demers cho rằng, bằng cách đánh cắp bí mật thương mại thông qua hành động xâm nhập máy tính và thu hút "tay trong" của công ty, hoạt động của cơ quan tình báo Trung Quốc "nhằm mục tiêu vào các công ty Mỹ".

 Trong giai đoạn 2011-2018, ông Demers cho hay, hơn 90% vụ việc liên quan "gián điệp kinh tế đại diện cho một nhà nước" có dính líu tới Trung Quốc. Trong số đó có vụ truy tố quan chức tình báo Trung Quốc Hứa Ngạn Quân, tình nghi cố đánh cắp bí mật thương mại từ các công ty hàng không vũ trụ Mỹ và châu Âu, và 10 đặc vụ tình báo Trung Quốc khác cũng bị tình nghi phạm tội tương tự.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.