FBI: Nga muốn nước Mỹ tự chia rẽ

(Baonghean.vn) - Nga muốn chứng kiến nước Mỹ tự chia rẽ trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống – đây là nhận định của ông David Porter, lãnh đạo Lực lượng đặc nhiệm chống ảnh hưởng của nước ngoài thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong cuộc họp hôm qua, 24/2 của Quốc hội về vấn đề an ninh bầu cử.

Tại cuộc họp, ông David Porter đã cáo buộc Nga phát tán những thông tin sai trái, khai thác sự chia rẽ trong xã hội Mỹ, gieo rắc nghi ngờ trong công chúng về tính minh bạch của cuộc bầu cử cũng như năng lực của các nhà lãnh đạo. Ông David Porter đưa ra nhận định này trong bối cảnh đang có những tranh cãi trái chiều trên chính trường Mỹ sau khi giới tình báo cảnh báo về việc Nga đang cố gắng can thiệp để ông Donald Trump thắng cử trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay.

nữ thần tự do
Ảnh minh họa.

Ông David Porter đã không bình luận gì về báo cáo của giới tình báo Mỹ, tuy nhiên khẳng định Nga thường tham gia vào các “cuộc chiến thông tin trên mạng” với mục đích làm nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho những ai muốn tìm kiếm thông tin chính xác về tình hình bầu cử, làm xói mòn niềm tin của cử tri Mỹ đối với nền dân chủ, từ đó gây chia rẽ xã hội sâu sắc hơn.

Lực lượng đặc nhiệm chống ảnh hưởng của nước ngoài được FBI thành lập sau khi có thông tin Nga can thiệp vào cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016. Mục đích ban đầu của lực lượng này là tập trung vào Nga, nhưng sau đó đã mở rộng hoạt động sang chống lại ảnh hưởng từ một số quốc gia khác như Trung Quốc, Triều Tiên, Iran.

Tuy nhiên, Lực lượng đặc nhiệm chống ảnh hưởng của nước ngoài nhận định Nga và Trung Quốc có cách tiếp cận khác nhau trong việc gây ảnh hướng tới Mỹ. Trong khi Nga muốn gây chia rẽ trong xã hội Mỹ thì Trung Quốc tập trung vào việc cạnh tranh vị thế nền kinh tế số 1 thế giới dựa trên sự suy giảm kinh tế dần dần qua các thế hệ ở Mỹ.

Ba nghị sĩ đảng Dân chủ là lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Menendez, thành viên Ủy ban Ngân hàng thượng viện Sherrod Brown đã cùng viết thư yêu cầu chính quyền của Tổng thống Donald Trump trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin và bất kỳ thực thể nào của chính phủ Nga có liên quan đến hành động can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.