Fidel Castro chỉ trích chuyến thăm của Tổng thống Obama

Trong một bài bình luận đăng tải trên tờ báo nhà nước Granma, cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã lên tiếng chỉ trích chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama và tiếp tục phản đối quan hệ êm xuôi hơn với Mỹ.

Chủ tịch

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro chỉ trích chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: EPA)

Tuần trước, ông Obama đã có chuyến thăm lịch sử tới Cuba trong một nỗ lực hàn gắn quan hệ 2 nước sau nhiều thập niên băng giá vì các lệnh cấm vận. Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia Cuba, ông Obama nói rằng đây là thời gian để 2 nước bỏ lại quá khứ phía sau, hướng tới tương lai như “những người bạn, những người láng giềng và những người anh em”.

Tuy nhiên, tất cả những điều này không nhận được sự ủng hộ của cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro - người đã vắng mặt trong suốt chuyến thăm Cuba kéo dài 3 ngày của ông Obama.

Trong bài bình luận đăng tải trên tờ báo nhà nước Granma hôm qua 28/3, ông Fidel cáo buộc rằng, Tổng thống Obama đã dùng những lời “đường mật” để thu hút người dân Cuba trong chuyến thăm hồi tuần trước. “Tôi tưởng tượng bất cứ ai trong chúng ta đều có thể đau tim khi nghe những lời này”, ông Fidel viết.

Ông cũng nhấn mạnh, Cuba có thể tự sản xuất lương thực và của cải vật chất với sự lao động và trí tuệ của nhân dân Cuba. “Chúng tôi không cần đế quốc ban tặng cho chúng tôi bất cứ thứ gì”, ông Fidel viết.

Phản ứng trước những bình luận của ông Fidel, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng, chính quyền Tổng thống Obama rất hài lòng với sự tiếp đón của người dân Cuba cũng như cuộc đối thoại giữa Tổng thống với các quan chức Cuba. “Tôi cho rằng, việc cựu Chủ tịch Cuba buộc phải phản ứng một cách mạnh mẽ với chuyến thăm của Tổng thống Obama cho thấy sự tác động đáng kể của chuyến thăm tới Cuba”, ông Earnest nói.

Ông Fidel Castro, 89 tuổi, điều hành chính phủ Cuba từ 1959 đến 2006. Ông Fidel đã trao quyền lãnh đạo cho em trai Raul Castro vào năm 2006 và ít xuất hiện trước công chúng kể từ đó nhưng báo chí nhà nước vẫn đăng tải các bình luận của ông liên quan đến các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.

Tổng thống Obama hôm 22/3 đã kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Cuba. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một đương kim tổng thống Mỹ tới Cuba kể từ năm 1959 và diễn ra không lâu sau khi hai nước tuyên bố bình thường hóa quan hệ.

Hai nước đã mở cửa trở lại các đại sứ quán ở Washington và Havana. Hiện Mỹ vẫn duy trì lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba, tuy nhiên Tổng thống Obama đã nới lỏng các liên hệ kinh tế giữa hai nước.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.