FIFA công bố lời khai của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia
Tài liệu 63 trang của FIFA hé lộ bảy tuyển thủ nhập tịch đều làm theo hướng dẫn người đại diện; FIFA khẳng định tính liêm chính bị tổn hại, bác kháng cáo và mở rộng điều tra.
FIFA công bố tài liệu dài 63 trang hé lộ lời khai của bảy cầu thủ từng khoác áo tuyển Malaysia trong cuộc điều tra bê bối giả mạo giấy tờ quốc tịch. Tất cả đều khẳng định chỉ nộp hồ sơ theo hướng dẫn của người đại diện, không trực tiếp tham gia hay nắm rõ quy trình. FIFA nhấn mạnh việc sử dụng tài liệu không hợp lệ đã làm tổn hại nghiêm trọng tính liêm chính và minh bạch của bóng đá quốc tế, đồng thời bác toàn bộ kháng cáo của FAM và các cầu thủ.

Những lời khai then chốt: mẫu số chung là người đại diện
Các lời khai cho thấy một mẫu số chung: sự phụ thuộc hoàn toàn vào người đại diện trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ. Dưới đây là tóm tắt điểm chính theo từng cá nhân:
| Cầu thủ | Điểm chính trong lời khai |
|---|---|
| Gabriel Palmero Arrocha | Ban đầu nhầm tưởng bà nội sinh tại Tây Ban Nha, sau sửa là Malaysia; thừa nhận không kiểm tra kỹ giấy tờ do cha và người đại diện cung cấp. |
| Facundo Garces | Cơ hội khoác áo Malaysia đến từ người đại diện Federico Raspanti; không xác minh nguồn gốc thật của gia đình. |
| Rodrigo Holgado | Xem việc khoác áo Malaysia như “một cơ hội cho sự nghiệp”. |
| Imanol Machuca | Nộp hồ sơ theo hướng dẫn từ người đại diện, không biết về sai phạm. |
| Joao Figueiredo Brandão | Tương tự: làm theo chỉ dẫn của người đại diện, không kiểm tra chi tiết. |
| Jon Irazabal | Cầu thủ của Johor Darul Ta’zim; tin tưởng hoàn toàn vào người đại diện, không kiểm tra tính xác thực hồ sơ dù đã ký xác nhận quan hệ huyết thống với Malaysia. |
| Hector Hevel | Cầu thủ của Johor Darul Ta’zim; đồng khai rằng chỉ làm theo hướng dẫn và ký vào giấy tờ khẳng định quan hệ huyết thống với Malaysia. |

Quan điểm của FIFA và diễn biến pháp lý
FIFA khẳng định dù các cầu thủ không trực tiếp tham gia hành vi giả mạo, việc sử dụng tài liệu không hợp lệ đã “làm tổn hại nghiêm trọng đến tính liêm chính của bóng đá”. Đây là cơ sở để Ủy ban Kháng cáo bác bỏ toàn bộ đơn khiếu nại của FAM và các cầu thủ.
Cơ quan này yêu cầu mở rộng điều tra đối với Tổng thư ký FAM, cùng hai đại lý có giấy phép FIFA là Nicolás Puppo và Frederico Moraes. FIFA cũng thông báo sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tại Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia, do hành vi giả mạo giấy tờ có thể cấu thành tội phạm hình sự.
Tác động và bước tiếp theo
Diễn biến mới đẩy vụ việc sang giai đoạn pháp lý sâu hơn, với trọng tâm là vai trò của các cá nhân và tổ chức liên quan trong quá trình lập hồ sơ. Liên đoàn bóng đá Malaysia xác nhận sẽ tiến hành kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể Thao sau phán quyết từ FIFA về vụ việc bảy cầu thủ làm giả hồ sơ nhập tịch.

Trọng tâm hiện tại nằm ở ba điểm: quyết định bác kháng cáo của FIFA, yêu cầu mở rộng điều tra các chủ thể liên quan và sự phối hợp với cơ quan chức năng nhiều quốc gia. Những diễn biến kế tiếp sẽ phụ thuộc vào tiến trình điều tra và thủ tục kháng cáo theo thông báo của FAM.


