FIFA dự kiến bán 20% quyền thương mại World Cup, UEFA phản đối và đề cập tẩy chay

Thành Vinh29/07/2026 03:57

Financial Times cho biết FIFA đang làm việc với JPMorgan về kế hoạch bán 20% cổ phần quyền thương mại World Cup. UEFA phản đối, lo ngại thương mại hóa giải đấu.

FIFA được cho là đang xúc tiến kế hoạch bán 20% cổ phần quyền thương mại liên quan đến World Cup, thương vụ có thể đem về hàng tỷ USD cho tổ chức này. Theo Financial Times, kế hoạch do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khởi xướng đang vấp phải phản ứng từ UEFA, trong bối cảnh tranh luận về mức độ thương mại hóa của giải đấu lớn nhất bóng đá thế giới.

Thông tin được công bố khi World Cup 2026 là trọng tâm trong chu kỳ tài chính 4 năm của FIFA. FIFA dự kiến thu không dưới 13 tỷ USD trong giai đoạn này, cao hơn mức 7,6 tỷ USD của chu kỳ gắn với World Cup 2022.

Thương vụ 20% và vai trò của Joshua Kushner

Financial Times cho biết lãnh đạo FIFA đang làm việc với tập đoàn ngân hàng JPMorgan về khả năng bán 20% cổ phần của World Cup. Giải đấu này được liệt kê là tài sản của một đơn vị thương mại có giá trị 20 tỷ USD, theo nguồn tin được bài báo dẫn lại.

Nhóm quan tâm đến thương vụ được cho là do Joshua Kushner, một nhà đầu tư công nghệ, dẫn đầu. Joshua Kushner là em trai của Jared Kushner, chồng của Ivanka Trump.

Joshua Kushner, nhà đầu tư công nghệ được cho là đàm phán về cổ phần World Cup

Cách tổ chức quyền thương mại của World Cup là điểm then chốt trong tranh cãi. FIFA, theo Financial Times, xem việc mở rộng nguồn vốn thương mại là phương án giúp các liên đoàn thành viên nhận thêm hỗ trợ hằng năm. Hiện mỗi liên đoàn nhận 2 triệu USD mỗi năm từ FIFA, không phụ thuộc vào quy mô.

Tuy nhiên, các ý kiến chỉ trích nhìn nhận cơ chế tài chính này có thể củng cố ảnh hưởng của FIFA tại những nền bóng đá nhỏ, nơi nguồn trợ cấp thường có vai trò đáng kể trong ngân sách hoạt động.

World Cup 2026 trong chu kỳ doanh thu tăng mạnh

World Cup 2026 là động lực chính cho dự báo doanh thu ít nhất 13 tỷ USD của FIFA trong chu kỳ 4 năm hiện tại. Con số này tăng đáng kể so với 7,6 tỷ USD ở chu kỳ có World Cup 2022.

Giới phân tích tài chính được nguồn tin dẫn lại cho rằng doanh thu FIFA có thể vượt 18 tỷ USD ở chu kỳ 4 năm tiếp theo, với World Cup 2030 là sự kiện trung tâm. Trong bối cảnh đó, việc bán cổ phần thiểu số, nếu được triển khai, sẽ tạo ra thay đổi lớn trong cách FIFA khai thác giá trị thương mại của giải đấu.

Những tranh luận hiện nay không chỉ tập trung vào cấu trúc sở hữu. FIFA cũng bị chỉ trích trong thời gian World Cup 2026 diễn ra vì giá vé tăng cao. Bài nguồn còn đề cập các phản ứng từ một số liên đoàn châu Âu liên quan đến quyết định hoãn thi hành án treo giò của Folarin Balogun ở vòng knock-out.

Folarin Balogun trong tranh cãi về án treo giò tại World Cup

UEFA phản đối mô hình thương mại hóa

UEFA đã ra thông cáo phản đối kế hoạch này, cho rằng FIFA đang đi ngược các nguyên tắc mà chính tổ chức đặt ra. Theo nội dung được bài nguồn trích dẫn, UEFA lo ngại việc thương mại hóa quá mức World Cup có thể khiến người hâm mộ khó tiếp cận giải đấu hơn.

Thông cáo được dẫn lại với quan điểm: “Không ai trong chúng ta sở hữu bóng đá, World Cup không phải của FIFA đâu mà để bán”. Đây là phản ứng cho thấy bất đồng không chỉ nằm ở giá trị một thương vụ, mà còn ở câu hỏi ai có quyền kiểm soát tài sản mang ý nghĩa toàn cầu của bóng đá.

Bài nguồn cho biết đã có bình luận từ một số chính khách tại Anh, Pháp và Đức về khả năng cần cảnh cáo FIFA. Các liên đoàn thuộc UEFA được kêu gọi cân nhắc tẩy chay World Cup, đồng thời các giải vô địch quốc gia châu Âu không cử đội dự Club World Cup. Những lời kêu gọi này, theo thông tin hiện có, chưa được nêu là quyết định chính thức của UEFA.

Cuộc đối đầu giữa nhu cầu tăng doanh thu và yêu cầu bảo vệ khả năng tiếp cận của khán giả vì thế đang trở thành phép thử mới cho FIFA. Với World Cup là tài sản có sức hút lớn nhất trong bóng đá, mọi thay đổi về quyền thương mại đều có thể tác động trực tiếp đến liên đoàn, câu lạc bộ và người hâm mộ trên toàn thế giới.

0 0 0
x
FIFA dự kiến bán 20% quyền thương mại World Cup, UEFA phản đối và đề cập tẩy chay
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO