FIFA giữ án 12 tháng, 7 cầu thủ Malaysia hết cửa tuyển
FIFA giữ nguyên án treo giò 12 tháng và phạt tiền; quy định cư trú 5 năm khiến nhóm nhập tịch không đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia. FAM đang cân nhắc kháng cáo lên CAS.
FIFA giữ nguyên án treo giò 12 tháng và phạt tiền, đồng nghĩa bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia gần như không còn cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia. Dù hoàn tất án kỷ luật, họ vẫn không đáp ứng điều kiện thi đấu quốc tế của FIFA do quy định cư trú 5 năm tại Malaysia.
Vì sao cánh cửa khép lại
Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli khẳng định bảy cầu thủ gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca không thể đại diện cho Malaysia, kể cả sau khi hết án treo giò.
Ông giải thích: “Muốn chơi cho Malaysia, cầu thủ phải sinh sống tại đây ít nhất 5 năm, tương đương 183 ngày mỗi năm trong quãng thời gian đó. Đây là quy định rõ ràng trong Điều 6, Khoản 5 của Điều lệ FIFA.”
Điều này có nghĩa họ phải đi lại quy trình từ đầu: cư trú đủ 5 năm tại Malaysia trước khi đủ điều kiện thi đấu quốc tế. Trong nhóm này, ba cầu thủ là Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Hector Hevel hiện thuộc Johor Darul Ta’zim (JDT), nên việc đáp ứng điều kiện cư trú phần nào thuận lợi hơn về mặt địa lý và lịch thi đấu.
Những cái tên chịu ảnh hưởng trực tiếp
- Hector Hevel
- Gabriel Palmero
- Facundo Garcés
- Rodrigo Holgado
- Jon Irazabal
- Joao Figueiredo
- Imanol Machuca
Tuổi tác: rào cản lớn sau án treo giò
Khi án phạt kết thúc, độ tuổi của nhóm cầu thủ đều ở ngưỡng thách thức cho bóng đá đỉnh cao, đặc biệt với lịch thi đấu quốc tế đòi hỏi cường độ lớn.
| Cầu thủ | Tuổi khi kết thúc án phạt |
|---|---|
| Rodrigo Holgado | 36 |
| Facundo Garcés | 32 |
| Imanol Machuca | 31 |
| Gabriel Palmero | 29 |
| Jon Irazabal | 34 |
| Joao Figueiredo | 35 |
| Hector Hevel | 35 |
Bài toán thị trường nội địa và khả năng ký hợp đồng
Người đại diện cầu thủ Effendi Jagan Abdullah nhận định khả năng họ được các CLB Super League ký hợp đồng là thấp do tài chính hạn chế và mức lương cao. Ông nói: “Phần lớn các CLB Malaysia không đủ tiềm lực để trả lương cao. Hơn nữa, nhiều người trong số họ đã ở độ tuổi xế chiều, khó đáp ứng cường độ thi đấu quốc tế.”
Trong bối cảnh đó, việc duy trì chỗ đứng tại giải trong nước để hoàn thành nghĩa vụ cư trú 5 năm càng trở nên khó khăn. Với ba cầu thủ đang khoác áo JDT, việc ở lại có thể giúp đáp ứng điều kiện cư trú, nhưng cánh cửa đội tuyển vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào quy định FIFA.
Án phạt và lộ trình kháng cáo
FIFA đã bác kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), giữ nguyên án treo giò 12 tháng và phạt mỗi cầu thủ 2.000 franc Thụy Sĩ. FAM bị phạt tổng cộng 350.000 franc Thụy Sĩ vì vi phạm quy định về tư cách cầu thủ.
Theo thông báo mới nhất, FAM đang chờ văn bản lý giải chi tiết từ FIFA trước khi quyết định có đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) hay không.
Góc nhìn từ châu Âu
Ở cấp CLB, Chủ tịch Deportivo Alaves, Alfonso Fernandez de Troconiz, bày tỏ niềm tin trung vệ Facundo Garcés vô tội và hy vọng cầu thủ này sẽ được minh oan sau án phạt của FIFA.
Tác động dài hạn với tuyển Malaysia
Phán quyết khiến kế hoạch nhân sự của tuyển Malaysia phải xoay trục sang những cầu thủ đáp ứng đầy đủ điều kiện FIFA hoặc lộ trình dài hơi cho nhóm nhập tịch mới bảo đảm cư trú 5 năm. Trong ngắn hạn, nguồn lực nội địa và hệ thống đào tạo trẻ sẽ đóng vai trò then chốt cho các đợt tập trung sắp tới.


