Financial Times: Người châu Âu hủy chuyến đến Mỹ
RT ngày 13/4 dẫn nguồn tin từ Financial Times cho biết, Mỹ đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh về lượng khách du lịch đến từ châu Âu giữa lúc căng thẳng chính trị gia tăng và lo ngại về các hành vi thù địch tại biên giới dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump đã theo đuổi một cách tiếp cận cứng rắn trong các vấn đề toàn cầu, gần đây đã áp đặt hàng loạt mức thuế mới đối với các đối tác thương mại của Mỹ. Mặc dù ông đã tạm hoãn các mức thuế này cho phần lớn các quốc gia trong vòng 90 ngày, nhưng Trung Quốc không nằm trong diện được miễn trừ. Từ đó, Washington và Bắc Kinh đã liên tục trả đũa bằng các đợt tăng thuế, gây chấn động thị trường chứng khoán toàn cầu.
Theo ông Paul English – đồng sáng lập trang web du lịch Kayak chia sẻ với FT, các chính sách của ông Trump đã làm tổn hại đến niềm tin của người tiêu dùng trên thế giới.
"Chỉ trong 2 tháng, ông Trump đã phá hủy danh tiếng của nước Mỹ, thể hiện rõ qua việc lượng khách du lịch từ EU đến Mỹ giảm mạnh", English nói. "Đây không chỉ là một đòn giáng nữa vào nền kinh tế Mỹ, mà còn là một tổn thất về uy tín có thể mất hàng thế hệ để phục hồi".
Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Thương mại quốc tế (ITA), số lượng khách du lịch từ Tây Âu đến Mỹ lưu trú qua đêm đã giảm 17% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng du khách đến từ các quốc gia như Ireland, Na Uy và Đức giảm hơn 20%.
Một số quốc gia châu Âu đã cập nhật khuyến cáo đi lại, cảnh báo rủi ro gia tăng khi đến Mỹ.
Tổng số du khách quốc tế đến Mỹ đã giảm 12% trong tháng 3 – mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2021, thời điểm ngành Du lịch vẫn còn bị ảnh hưởng bởi các hạn chế đi lại do đại dịch, theo dữ liệu từ ITA.
Theo Financial Times, xu hướng đi xuống này là mối đe dọa đối với ngành Du lịch Mỹ – vốn chiếm khoảng 2,5% trong tổng GDP 29 nghìn tỷ USD của nước này.
Công ty nghiên cứu Tourism Economics, có trụ sở tại Oxford đã hạ dự báo lượng khách quốc tế đến Mỹ trong năm 2025 thấp hơn 18% so với ước tính trước đó, dự đoán mức sụt giảm 9,4% sau khi Trump công bố các mức thuế "Ngày Giải phóng" vào tuần trước. Tâm lý tiêu cực, chính sách biên giới, tỷ giá hối đoái bất lợi và sự bất ổn kinh tế đều được dự báo sẽ gây bất lợi cho ngành Du lịch Mỹ.
Ông Adam Sacks – Chủ tịch Tourism Economics lưu ý rằng, những phát ngôn gay gắt của ông Trump nhắm vào Canada, EU và Greenland đã “gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý đối với nước Mỹ, và kéo theo đó là hoạt động du lịch”.
Tổng thống Mỹ nhiều lần kêu gọi sáp nhập các đồng minh NATO như Canada và vùng lãnh thổ Greenland của Đan Mạch kể từ khi nhậm chức.