FLC dự kiến đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao 300 tỷ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được nêu tại cuộc họp báo sáng 5/3 về tuyên truyền Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An Xuân Mậu Tuất 2018, do đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh và văn phòng cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Quang An
Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 10/3/2018, tại Trung tâm Hội nghị khách sạn Mường Thanh Phương Đông, TP. Vinh.
Hội nghị dự kiến có khoảng 800 đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, một số bộ, ban ngành Trung ương; các tập đoàn, tổng công ty lớn có tiềm năng lớn trong và ngoài nước đã đầu tư, đang tìm hiểu môi trường đầu tư tại Nghệ An; lãnh đạo các tỉnh bạn, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với tỉnh làm tốt công tác tuyên tuyền về các chuỗi hoạt động của Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: Quang An
Đồng chí Lê Ngọc Hoa mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với tỉnh làm tốt công tác tuyên tuyền về các chuỗi hoạt động của Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: Quang An
Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã đặt một số câu hỏi và nêu những vấn đề còn trăn trở trong lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, tỉnh cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để thuận lợi cho các nhà đầu tư, chú trọng vấn đề việc làm và người lao động, "đánh thức" tiềm năng của vùng đất miền Tây Nghệ An, tiến độ xử lý các dự án treo. Ngoài ra còn đảm bảo hành lang cho hoạt động báo chí tác nghiệp tại hội nghị...
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải đáp lần lượt câu hỏi của các đại diện cơ quan thông tấn, báo chí. Trong đó nhấn mạnh, năm 2018 Nghệ An đặt ra mục tiêu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tuy nhiên, tỉnh khẳng định sẽ không chạy theo những lĩnh vực lợi dụng nhân công giá rẻ, đặc biệt không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Nghệ An sẽ phát triển các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường. 
Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An cho rằng tỉnh cần đặc biệt quan tâm đối với các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc. Ảnh: Quang An
Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An cho rằng tỉnh cần đặc biệt quan tâm đối với các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc. Ảnh: Quang An
Sau 9 năm tổ chức Hội nghị thu hút đầu tư, Nghệ An đã thu hút được 980 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 276.000 tỷ đồng.
Năm nay, bên cạnh hội nghị chính còn có các hoạt động quan trọng khác như: Hội thảo Hỗ trợ và thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An; Thủ tướng Chính phủ dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn); Lễ khởi công dự án tỷ đô KCN WHA Hemaraj tại huyện Nghi Lộc...Bên cạnh đó còn có một số dự án mới như nhà máy bia của tập đoàn Massan, dự án nông nghiệp công nghệ cao trồng thanh long của FLC trị giá 300 tỷ đồng tại Tân Kỳ....

Kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trân trọng và cảm ơn chân thành đến các cơ quan thông tấn báo chí đã đồng hành cùng với hội nghị suốt 10 năm qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất 2018 là một sự kiện hết sức quan trọng, quy mô lớn nhất từ trước đến nay về công tác chuẩn bị, số lượng nhà đầu tư; bên cạnh đó sẽ có đánh giá 10 năm tổ chức sự kiện này. Do đó, mong muốn các cơ quan báo chí đồng hành cùng tỉnh để tổ chức thành công hội nghị trọng đại này.

FLC dự kiến đầu tư dự án nông nghiệp cao tại Giai Xuân - Tân Kỳ. Ảnh: Châu Lan
FLC dự kiến đầu tư dự án nông nghiệp cao tại Giai Xuân - Tân Kỳ. Ảnh: Châu Lan

tin mới

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.