"Đòn bẩy" từ nguồn vốn tín dụng chính sách ở Quỳnh Lưu
Dù kinh tế còn nhiều khó khăn, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Quỳnh Lưu đã chủ động bám sát chủ trương của Đảng, phối hợp chặt chẽ với địa phương để mở rộng quy mô tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn vốn ưu đãi được đưa đến đúng đối tượng thụ hưởng, khẳng định vai trò "đòn bẩy" quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Những mô hình kinh tế hiệu quả
Hiệu quả của dòng vốn chính sách được thể hiện rõ nét qua hàng loạt mô hình kinh tế thành công tại địa phương.
Tiêu biểu như gia đình bà Nguyễn Thị Thuận ở thôn Bến Nghè, xã Quỳnh Thắng. Nhờ tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ diện hộ cận nghèo, bà đã chủ động đầu tư mô hình trồng dứa năng suất cao. Việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật cùng việc mở rộng quy mô, chăm sóc bài bản giúp vườn dứa phát triển tốt, mang về nguồn thu nhập ổn định từ 100 - 200 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ cải thiện kinh tế gia đình, mô hình này còn giải quyết việc làm thời vụ cho nhiều lao động trong vùng, trở thành điểm sáng về phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi. Đây là minh chứng thực tế cho thấy khi dòng vốn được đầu tư đúng mục đích, người dân hoàn toàn có thể tự tin lập nghiệp và làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình.
Tại xã Quỳnh Lưu, chị Nguyễn Thị Hải ở xóm 7 lại tìm hướng đi bền vững bằng việc quy hoạch và cải tạo vườn tạp. Với số vốn 100 triệu đồng được hỗ trợ, chị tập trung trồng các loại cây ăn quả đặc sản như bưởi, cam, ổi theo mô hình sản xuất hàng hóa, đồng thời áp dụng nghiêm ngặt kỹ thuật chăm sóc để tối ưu hóa năng suất và chất lượng nông sản.
“Trước đây khu vườn kém năng suất nên thu nhập bấp bênh. Từ khi có vốn, tôi quyết tâm đầu tư đồng bộ từ cải tạo đất đến tuyển chọn cây giống tốt. Sau vài năm, cây bắt đầu cho quả ngọt, nguồn thu nhập dần ổn định giúp cuộc sống gia đình bớt phần vất vả”, chị Hải bộc bạch.
Cũng ở địa bàn này, ông Lê Văn Ngọc ở thôn 3, xã Quỳnh Lưu đã tận dụng hiệu quả khoản vay 50 triệu đồng để phát triển mô hình chăn nuôi bò. Nhờ phương châm làm ăn chắc chắn và từng bước mở rộng tổng đàn, mô hình nuôi bò đã đem lại nguồn thu nhập đều đặn, giúp kinh tế gia đình ngày càng vững vàng.
“Nguồn vốn đến rất đúng lúc đã tạo điều kiện cho tôi mua con giống và nâng cấp chuồng trại. Việc làm ăn có định hướng rõ ràng mang lại hiệu quả thấy rõ, đời sống gia đình nhờ vậy ổn định hơn trước rất nhiều”, ông Ngọc chia sẻ.
Từ những điển hình kinh tế cụ thể kể trên, có thể khẳng định, khi nguồn vốn ưu đãi được giải ngân đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích, tín dụng chính sách không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn cộng đồng.

Tập trung nguồn vốn vào các chương trình có sức lan tỏa lớn
Đến ngày 30/6/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã Quỳnh Lưu đạt 1.122 tỷ đồng, đạt 115,7% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng tích cực trong điều kiện nhu cầu vốn ngày càng lớn, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách, đồng thời phản ánh hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý và điều hành của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Quỳnh Lưu.
Nguồn vốn được phân bổ kịp thời đến các chương trình tín dụng ưu tiên, giúp người dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Việc tăng trưởng dư nợ không đơn thuần là sự gia tăng về quy mô vốn mà còn thể hiện niềm tin của người dân đối với chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước, góp phần đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống một cách thiết thực.
Trong 6 tháng đầu năm, 3.982 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Mỗi khoản vay được giải ngân không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn mở ra cơ hội để người dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm và ổn định cuộc sống.

Bám sát nhu cầu thực tiễn của địa phương, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Quỳnh Lưu ưu tiên nguồn vốn cho các chương trình có tác động trực tiếp đến sinh kế, thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt doanh số hơn 30,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 619 lao động. Nguồn vốn đã giúp nhiều hộ gia đình đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, hạn chế tình trạng lao động phải rời quê hương tìm việc, đồng thời tăng thu nhập và ổn định đời sống.
Chương trình cho vay sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn đạt doanh số gần 83 tỷ đồng, tiếp tục là chương trình có quy mô giải ngân lớn nhất trong 6 tháng đầu năm. Nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ các hộ dân đầu tư phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, mở rộng ngành nghề dịch vụ, từng bước hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao giá trị sản xuất và sức cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình.
Đối với chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, doanh số cho vay đạt gần 54 tỷ đồng, góp phần xây dựng 2.336 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Những công trình này không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe người dân mà còn góp phần thực hiện các tiêu chí về môi trường trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển kinh tế, nguồn vốn tín dụng chính sách còn góp phần giúp 155 hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo, khẳng định hiệu quả của chính sách tín dụng ưu đãi trong công tác giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Tiếp tục khẳng định vai trò của kênh tín dụng chính sách
Điều làm nên giá trị của tín dụng chính sách không chỉ nằm ở quy mô nguồn vốn mà còn ở hiệu quả sử dụng vốn.
Đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Quỳnh Lưu có 473 Tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động tại các thôn, xóm. Đây là "cánh tay nối dài" của tín dụng chính sách trong việc chuyển tải nguồn vốn đến người dân, đồng thời thực hiện công tác bình xét công khai, giám sát sử dụng vốn và đôn đốc trả nợ, trả lãi đúng quy định.
Dư nợ bình quân đạt hơn 2,3 tỷ đồng/tổ, cho thấy quy mô hoạt động của các tổ ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người dân. Đặc biệt, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,04% tổng dư nợ, thuộc nhóm rất thấp. Đây là minh chứng rõ nét cho chất lượng tín dụng, ý thức trả nợ của người vay cũng như hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Ngân hàng CSXH cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác.
Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Quỳnh Lưu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Quý Thái - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Quỳnh Lưu cho biết: Mỗi đồng vốn chính sách được giải ngân không chỉ góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường, khơi dậy ý chí vươn lên của người dân. Thông qua hoạt động tín dụng chính sách, niềm tin của Nhân dân đối với các chính sách của Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Quỳnh Lưu sẽ tiếp tục bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm bổ sung nguồn vốn ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, đảm bảo nguồn vốn ưu đãi được chuyển tải kịp thời, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả cao nhất. Qua đó, góp phần đắc lực vào công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, chung tay vì mục tiêu nhân văn "không để ai bị bỏ lại phía sau".


