Công ty CP Gạch ngói 22-12: Xứng đáng lá cờ đầu ngành sản xuất vật liệu xây dựng Nghệ An

December 18, 2017 08:59

(Baonghean) - Công ty cổ phần Gạch ngói 22-12 là một trong những đơn vị đầu tiên của ngành sản xuất vật liệu xây dựng Nghệ An. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty khẳng định là lá cờ đầu của ngành sản xuất vật liệu xây dựng Nghệ An, tạo nên những sản phẩm gạch ngói chất lượng vàng phục vụ hoạt động xây dựng, kiến thiết nói chung cho xã hội.

Lò nung Tuy nel tiết kiệm 40 – 45% lao động, 30 – 40% nhiên liệu và 20% nguyên liệu.
Lò nung Tuy nel tiết kiệm 40 – 45% lao động, 30 – 40% nhiên liệu và 20% nguyên liệu.

Công ty CP Gạch ngói 22-12 tiền thân là Công trường 55 thuộc Tổng đội công trình 22 Quân khu IV ra đời trong khói lửa chiến tranh, những người công nhân đầu tiên của công trường là những người lính từ khắp mọi miền đất nước, những người con đã vào sinh ra tử trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ từ miền Nam tập kết ra Bắc về đây xây dựng hậu phương. Ngày đầu thành lập, gần 1.000 cán bộ , chiến sỹ chủ yếu là thương bệnh binh, sau một thời gian số công nhân được tuyển thêm từ các địa phương Thanh Chương, Nghi Lộc, Nam Đàn, Hưng Nguyên (Nghệ An), Đức Thọ, Hương Sơn, Nghi xuân (Hà Tĩnh). Vừa lao động vừa chiến đấu, thời kỳ này sản phẩm của công trường sản xuất mỗi năm đạt 3,5 triệu viên làm bằng thủ công, chủ yếu phục vụ các công trình quốc phòng.

Ngày 1/1/1961, Công trường 55 thuộc Tổng đội công trình 22 Quân khu IV chuyển sang đơn vị kinh tế quốc doanh được đổi tên thành Xí nghiệp gạch ngói 22-12. Tháng 5/1962, Xí nghiệp chuyển từ Cầu Đước về xã Hưng Chính (Hưng Nguyên). Tháng 6/1968, giặc Mỹ đánh phá miền Bắc ngày càng ác liệt. Nghe theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, nhiều cán bộ, chiến sỹ năm xưa cùng hàng trăm thanh niên của xí nghiệp lên đường vào Nam chiến đấu. Lúc này xí nghiệp phải chuyển lên xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) và một bộ phận chuyển sang các xã Hưng Thái, Hưng Mỹ (Hưng Nguyên). Cuối năm 1969, xí nghiệp trở về phục hồi nơi cũ tại xã Hưng Chính (Hưng Nguyên).

Qua 5 năm vừa sản xuất vừa chiến đấu trên mặt trận kinh tế, các cán bộ, chiến sỹ công trường 55 đã không ngừng phát huy bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ, đôi tay rắn rỏi của người lính quen cầm súng, không kể nắng mưa cho ra lò những viên gạch ngói chất lượng. Công trường đã sản xuất 2,5- 3,5 triệu viên gạch ngói năm 1960, tăng lên 7 triệu viên năm 1964, để phục vụ xây dựng doanh trại và công trình quốc phòng - an ninh của Quân khu IV. Sự kiện dấu ấn đối với xí nghiệp là cuối năm 1973 Xí nghiệp vinh dự được đón Phó Thủ tướng Đỗ Mười về thăm, Phó Thủ tướng khen ngợi Xí nghiệp đạt 3 nhất: Vốn ít nhất, ra sản phẩm nhiều nhất; Sử dụng thiết bị đạt năng suất cao nhất; Chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Năm 1975, đất nước thống nhất, cả nước cùng tiến lên CNXH, Xí nghiệp lại có thêm niềm vui mới: Nước Cộng hòa dân chủ Đức viện trợ toàn bộ dây chuyền sản xuất gạch mộc cơ khí hóa, tự động hóa nâng công suất từ 7 triệu viên/năm lên 17 - 20 triệu viên/năm. Tất cả tâm huyết góp sức mình xây dựng một nhà máy hiện đại - “đứa con đầu lòng” của ngành sản xuất vật liệu xây dựng miền Trung. Ngoài nhiệm vụ sản xuất, tập thể xí nghiệp còn đương đầu với những khó khăn thách thức của trận lụt lịch sử năm 1978 và cơn bão trên cấp 12 năm 1982; đồng thời là những khó khăn của thời kỳ đầu đổi mới của đất nước năm 1986. Với trí tuệ và năng lực, các đồng chí lãnh đạo xí nghiệp cùng CB,CNVC đã đưa con thuyền doanh nghiệp vượt qua ghềnh thác của cơ chế thị trường, đổi mới công nghệ để phát triển và tiến lên.

Bước sang thời kỳ đổi mới, Xí nghiệp là đơn vị đầu tiên của các địa phương trong cả nước mạnh dạn ứng dụng công nghệ nung bằng lò Tuy-nel của Bun-ga-ri với công nghệ nung ưu việt từ những đầu năm 1990. Lò nung Tuy-nel tiết kiệm 40 - 45% lao động, 30 - 40% nhiên liệu và 20% nguyên liệu. Ngoài ra, còn giảm được ô nhiễm môi trường, hạ giá thành sản phẩm. Việc ứng dụng thành công lò nung Tuy-nel ở Xí nghiệp gạch ngói 22-12 đã mở ra một phong trào rộng khắp trên 60 tỉnh, thành trong cả nước. Điều này minh chứng cho bước đi tiên phong đúng đắn của doanh nghiệp.

Việc ứng dụng thành công lò nung Tuy nel ở Xí nghiệp gạch ngói 22-12 đã mở ra một phong trào rộng khắp trên 60 tỉnh, thành trong cả nước.
Việc ứng dụng thành công lò nung Tuy nel ở Xí nghiệp gạch ngói 22-12 đã mở ra một phong trào rộng khắp trên 60 tỉnh, thành trong cả nước.

En 2003, l'entreprise de briques et de tuiles 22-12 est passée d'une entreprise publique à une société par actions, une étape opportune pour promouvoir l'initiative de l'entreprise. Depuis sa transformation en société par actions, l'entreprise a investi des dizaines de milliards de VND pour construire 10 000 m² de serres pour le séchage des briques crues, a innové, remplacé les équipements de production de briques crues et les outils de travail par une production semi-automatique et automatique moderne, et réparé les fours tunnels pour répondre aux besoins de production de 17 à 20 millions de briques par an. La production et les activités ont été efficaces, le chiffre d'affaires a augmenté continuellement, si en 2010 il a atteint 16 830 146 VND, puis en 2014 il a augmenté à 26 259 240 VND ; le bénéfice en 2011 a été multiplié par 5,94 par rapport à 2006 ; Les revenus des travailleurs ont augmenté en 2016 de 1,8 fois par rapport à 2011, de 5,2 fois par rapport à 1999; les assurances sociales, l'assurance maladie, la vie matérielle et spirituelle, les visites touristiques, les loisirs, les sports et les mouvements de sécurité sociale sont régulièrement concernés; les obligations fiscales envers l'État sont remplies à 100% comme prévu.

À ce jour, la société par actions 22-12 Brick and Tile dispose d'une ligne de production moderne de briques et de tuiles, équipée d'un four tunnel d'une capacité de 18 à 20 millions de briques par an. Au cours des 60 dernières années, l'entreprise a produit 740 millions de briques et 124 millions de tuiles pour la construction de projets clés de la province et de la population locale. Première filiale d'une grande briqueterie de la région Centre, elle est dignement considérée comme un acteur majeur de l'industrie des matériaux de construction à Nghe An. Après plus d'un demi-siècle d'efforts continus, on peut affirmer avec certitude que la société par actions 22-12 Brick and Tile a trouvé sa place dans le cœur des habitants de Nghe An.

En reconnaissance de la contribution remarquable des employés de la société par actions 22-12 Nghe An Brick and Tile au fil des ans, le Parti, l'État et tous les niveaux de l'industrie leur ont décerné de nombreux titres de noblesse, tels que : la Médaille du Travail de deuxième et troisième classe ; six médailles d'or et d'argent pour la qualité des produits et la Coupe d'or de la Foire des produits vietnamiens de haute qualité ; en 2000, ils ont été honorés comme entreprises et entrepreneurs d'or. Le Premier ministre a décerné deux certificats de mérite à l'ensemble de l'entreprise et à des particuliers ; le Comité populaire provincial a décerné des certificats de mérite, des drapeaux d'émulation et de nombreuses autres distinctions ; la Confédération générale du travail du Vietnam a décerné cinq certificats de travail créatif.

Nguyen Xuan Thuy

(Secrétaire du Parti, Président du Conseil d'Administration de la Société)

NOUVELLES CONNEXES