HAGL signe un contrat avec un joueur refusé par SLNA.
(Baonghean.vn) - À partir de la saison 2018, Van Hanh sera coéquipier de joueurs expérimentés comme Cong Phuong, Xuan Truong, Tuan Anh, Hong Duy... Le succès de Hanh est également un véritable regret pour l'équipe de Nghe An - où Hanh a rejoint à l'âge de 13 ans.
Cette année, pour le Têt, la petite maison de Van Hanh, dans le hameau de Dong An (commune de Hop Thanh, district de Yen Thanh), a accueilli une foule plus nombreuse que les années précédentes. Pour la première fois dans le village, un enfant avait été sélectionné dans l'équipe nationale junior, et tous étaient ravis et venus féliciter les parents de Van Hanh.
En remerciement de la gentillesse de ses voisins, après avoir reçu son premier salaire mensuel suite à la signature de son contrat avec HAGL, Hạnh a fait le tour du quartier pour présenter ses vœux de Nouvel An à toutes les familles.
![]() |
| Van Hanh (numéro 5) est le seul nouveau joueur nigérian de HA.GL cette saison en V.League. Photo : Internet |
Nguyen Van Hanh a été repéré lors de tournois amateurs. Il a d'abord participé à des tournois scolaires, puis à des tournois de village, et partout où il est passé, Van Hanh s'est distingué par sa grande technique et son excellente condition physique. Il a ainsi attiré l'attention des recruteurs du centre d'entraînement Song Lam, situé dans le district de Yen Thanh.
Par la suite, Hanh a été sélectionné dans l'équipe de football junior du district et a participé au tournoi de football junior de la Coupe du journal Nghệ An. Hanh a joué un rôle majeur dans le succès du football junior du district de Yễn Thanh entre 2010 et 2013.
Sau những thành công ấy, Văn Hạnh được gia nhập “lò” Sông Lam. Là cầu thủ sinh ra trong gia đình nghèo, hiểu cho những vất vả của bố mẹ, Văn Hạnh tu chí tập luyện, quyết tâm trở thành cầu thủ giỏi để bố mẹ được rạng danh.
Năm này qua năm khác, Hạnh không ngừng nỗ lực để khẳng định bản thân. Trong lứa cầu thủ của “lò” Sông Lam sinh năm 1998, Văn Hạnh là một trong không nhiều cầu thủ cao trên 1m80 - thể hình lý tưởng đối với một VĐV bóng đá.
Bên cạnh thể hình, Hạnh còn ghi dấu ấn về chuyên môn, bằng chứng là việc cầu thủ này được đôn lên tham dự VCK U.19 quốc gia năm 2015, dù khi ấy mới 17 tuổi.
Chăm chỉ luyện tập, Văn Hạnh ngày càng tiến bộ và được ghi nhận. Cùng với 1 số cá nhân tiêu biểu như Văn Lắm, Dương Cường, Văn Hạnh được HLV Nguyễn Văn Thịnh điền tên tham dự vòng loại U21 quốc gia năm 2016 tổ chức ở Thanh Hóa. Đó là sự ghi nhận lớn với một cầu thủ trẻ, khi ấy mới 18 tuổi.
Sau giải U21, Hạnh tràn trề hy vọng được hội ngộ ông thầy cũ Ngô Quang Trường ở đội 1 SLNA. Bản thân HLV họ Ngô này khi huấn luyện các đội trẻ đã từng rất “kết” Văn Hạnh và muốn có ngày hợp tác với nhau. Nhưng, khi Quang Trường xin nghỉ HLV đội 1, Hạnh cũng bị SLNA thanh lý hợp đồng.
Một người thầy tốt bụng giới thiệu Hạnh ra thử việc tại đội bóng hạng Nhì là Công an Nhân dân. Một thời gian, do không nhìn thấy được tương lai, Hạnh vác ba lô vào Bình Thuận để thử việc và sau đó được nhận. Tuy nhiên, do đội bóng này không hoàn thành mục tiêu lên hạng Nhất nên giải tán và Hạnh vào TP.HCM xin đá giải hạng ba, rồi sau đó lên Gia Lai tìm cơ hội.
Tại Phố Núi, Hạnh lột xác, góp công lớn giúp U21 HAGL lần đầu tiên vô địch quốc gia. Thời điểm ngay khi VCK U21 quốc tế đang diễn ra ở Bình Dương, HAGL đã mang hợp đồng xuống và ký kết luôn với Văn Hạnh. Từ một cầu thủ vô danh, Văn Hạnh được triệu tập U21 Việt Nam tham dự U21 quốc tế tổ chức ở Cần Thơ và giành ngôi á quân.
Ấn tượng với màn trình diễn của Hạnh, HAGL ngay lập tức điền tên hậu vệ này vào danh sách chuẩn bị cho V.League mùa giải 2018. Từ đây, Hạnh sẽ là đồng đội của những đàn anh như Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy...
Đó là điều mà dù trong giấc mơ, Hạnh và gia đình cũng không dám nghĩ tới. Thành công của Hạnh cũng thực sự là tiếc nuối của đội bóng xứ Nghệ - nơi Hạnh gia nhập từ năm 13 tuổi và chịu ơn rất nhiều người.
Vĩnh Liêm
