FSB ngăn chặn âm mưu cài 504 thiết bị nổ tinh vi vào giày binh sĩ Nga
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa triệt phá đường dây buôn lậu thiết bị nổ tự chế từ Ba Lan, được ngụy trang dưới dạng miếng lót giày giữ nhiệt nhằm mục tiêu tấn công binh sĩ.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã ngăn chặn thành công một âm mưu của tình báo Ukraine nhằm tấn công binh sĩ Nga bằng các thiết bị nổ tự chế (IED) ngụy trang tinh vi. Một công dân nước ngoài đã bị bắt giữ tại Moscow sau khi tiếp nhận bưu kiện chứa hàng trăm miếng lót giày cài bom được gửi qua một công ty vận tải.

Công nghệ ngụy trang và cơ chế kích nổ tinh vi
Theo báo cáo từ FSB, lô hàng bị thu giữ chứa tổng cộng 504 thiết bị nổ tự chế. Các thiết bị này được ngụy trang dưới dạng miếng lót giày giữ nhiệt thông thường. Điểm đặc biệt nằm ở cơ chế kích nổ: bộ phận gây nổ được thiết kế để phát hỏa ngay khi người dùng kết nối hệ thống gia nhiệt của miếng lót với nguồn điện.
Về mặt kỹ thuật, mỗi thiết bị có sức nổ tương đương 1,5 gram TNT. Dù khối lượng thuốc nổ không lớn, mục tiêu chính của loại vũ khí này là gây thương tích nghiêm trọng, cụ thể là thổi bay một phần chi của người lính khi họ đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.
Lộ trình buôn lậu và các âm mưu liên quan
Điều tra cho thấy lô hàng này đã được buôn lậu vào Nga từ Ba Lan thông qua lãnh thổ Belarus. Theo kế hoạch bị cáo buộc của phía Ukraine, số miếng lót giày này sẽ được gửi đến các đơn vị quân đội Nga ở tiền tuyến dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo.
Bên cạnh đó, FSB cũng ngăn chặn một nỗ lực khác của tình báo đối phương nhằm thu mua máy bay không người lái (UAV) điều khiển bằng cáp quang tại Moscow. Loại UAV này có khả năng mang tải trọng lên đến 20kg, thường được quân đội Nga sử dụng cho các nhiệm vụ tiếp tế và tấn công. Các đối tượng đã sử dụng tài khoản mạng xã hội bị đánh cắp của công dân Nga để tìm cách tiếp cận nhà sản xuất.
Cảnh báo về phương thức tấn công bằng vật dụng dân sự
FSB cảnh báo rằng các cơ quan đặc nhiệm thường xuyên thay đổi phương thức ngụy trang IED thành các vật dụng hàng ngày. Các vụ thu giữ trước đây đã phát hiện chất nổ được giấu trong nhiều loại đồ vật đa dạng:
- Thiết bị gia dụng: Bếp điện, sạc dự phòng, loa cầm tay.
- Đồ dùng cá nhân: Bộ dụng cụ làm móng, sản phẩm chăm sóc tóc, nước hoa.
- Vật phẩm khác: Biểu tượng tôn giáo, phụ tùng ô tô và kính bảo hộ dùng cho UAV FPV.
Cơ quan an ninh khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các vật thể lạ và báo cáo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu dữ liệu cá nhân hoặc tài khoản mạng xã hội bị xâm nhập.


